Mâu thuẫn lúc uống rượu, bác đâm cháu tử vong ở Lạng Sơn

Hoàng An, Theo Trí Thức Trẻ 17:33 03/08/2019

Trong lúc mâu thuẫn, không kiềm chế được bản thân, ông Đ. đã cầm dao đâm tử vong người cháu họ của mình.

Tối 2/8, anh Lục Thanh T. (SN 1984, trú xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, Lạng Sơn) có uống rượu với ông Bùi Văn Đ. (SN 1975) tại nhà một người quen.

 Mâu thuẫn lúc uống rượu, bác đâm cháu tử vong ở Lạng Sơn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án.

Trong cuộc nhậu, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, không kiềm chế được bản thân, ông Bùi Văn Đ. đã cầm con dao gọt hoa quả đâm anh T. nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường và tử vong.

Sau khi gây án, ông Bùi Văn Đ. đã đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, anh T. là cháu họ gọi ông Đ. bằng bác.

Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia xác nhận sự việc xảy ra tại địa phương và cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày