Met Gala, đêm tiệc thời trang lớn nhất hành tinh, luôn là nơi những bộ cánh lộng lẫy, độc đáo và đôi khi vượt mọi giới hạn được trình diễn. Sự kiện này tôn vinh sự sáng tạo, nghệ thuật và tầm nhìn của các nhà thiết kế. Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc thăng hoa của thời trang, Met Gala cũng phơi bày một mặt trái gây tranh cãi: sự ép buộc cơ thể đến mức nghẹt thở, thậm chí gây sốc, để đạt được những tạo hình ấn tượng.
Để khoác lên mình những bộ cánh haute couture cầu kỳ, không ít ngôi sao đã phải trải qua những quá trình "tra tấn" cơ thể khắc nghiệt. Những chiếc corset siết chặt đến mức khó thở, những lớp độn dày cộp tạo đường cong giả tạo hay những bộ trang phục bó sát như "da thứ hai" đòi hỏi sự hy sinh lớn về sự thoải mái và đôi khi là cả sức khỏe.
Kim Kardashian là một ví dụ điển hình cho sự "hy sinh vì nghệ thuật" này. Trong nhiều lần xuất hiện tại Met Gala, cô đã khiến khán giả choáng váng với vòng eo con kiến khó tin, đạt được nhờ những chiếc corset được thiết kế riêng, siết chặt đến mức cô thừa nhận khó khăn trong việc di chuyển và ngồi xuống. Hình ảnh cô phải nhờ người giúp đỡ để mặc trang phục hay những vết hằn đỏ trên cơ thể sau khi cởi bỏ lớp "áo giáp" thời trang đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Thậm chí, Kim "siêu vòng 3" còn bị khó thở, chỉ có thể nói chuyện thều thào.
Kim Kardashian hy sinh sự thoải mái cho thời trang
Cô còn bị khó thở khi khoác lên mình thiết kế này
Chị em của Kim Kardashian là Kendall - Kylie Jenner cũng không nằm ngoài vòng xoáy của những màn "nhồi nhét" cơ thể tại Met Gala. 2 cô gái này từng phải đứng suốt trên xe di chuyển đến Met Gala, không được ngồi vì váy bó quá chặt. Dù mang đến vẻ ngoài quyến rũ và thu hút, nhưng những bộ trang phục này cũng đặt ra câu hỏi về sự thoải mái và tự nhiên của Kendall - Kylie trong suốt đêm tiệc.
Kendall - Kylie cũng không thể ngồi vì váy bó quá chặt
Lễ hội của những đôi chân "bị trói buộc"
Không chỉ phần thân trên, đôi chân của các ngôi sao cũng phải chịu đựng không ít để hoàn thiện vẻ ngoài lộng lẫy. Những đôi giày cao gót chênh vênh, đôi khi vượt quá khả năng chịu đựng của bàn chân, là "vũ khí" quen thuộc trên thảm đỏ Met Gala. Việc phải đứng và di chuyển liên tục trên những đôi giày "khủng" này trong nhiều giờ liền gây ra không ít đau đớn và khó chịu.
Elle Fanning, Gigi Hadid, Kim Kardashian từng xuất hiện với những đôi giày cao gót "bất khả thi", khiến bước đi của họ trở nên khó khăn và thiếu tự nhiên. Họ gần như chỉ có thể đứng 1 chỗ, khi di chuyển phải nhờ đến người dìu hoặc nhảy lò cò.
Hình ảnh quen thuộc tại "lễ hội bó chân" Met Gala
Tyla tại Met Gala 2024 đã gây sốc với chiếc váy cát độc đáo, ôm sát cơ thể và hạn chế tối đa khả năng di chuyển. Để có được vẻ ngoài ấn tượng, cô gần như phải được 4 người "bế" lên xuống bậc thang, cho thấy sự bất tiện và giới hạn mà bộ trang phục mang lại. Màn xuất hiện này đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa nghệ thuật và sự thoải mái, thậm chí là sức khỏe của người mặc.
Có đến 4 người phải bế Tyla lên cầu thang
Sau khi chụp ảnh, ekip đã cắt chân váy để Tyla có thể di chuyển
Mặt trái của Met Gala nằm ở chỗ, đôi khi sự tôn vinh những thiết kế độc đáo lại đi ngược lại với sự thoải mái và tự nhiên của cơ thể. Áp lực phải hoàn hảo, phải "khớp" với tầm nhìn của nhà thiết kế khiến các ngôi sao, đặc biệt là những người trẻ tuổi, có thể chấp nhận những sự ép buộc không cần thiết lên cơ thể mình.
Câu hỏi đặt ra là liệu sự hy sinh về thể chất như vậy có thực sự cần thiết để tôn vinh thời trang? Liệu có những cách thể hiện sự sáng tạo và nghệ thuật mà không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và sự thoải mái của người mặc?
Những hình ảnh "nhồi nhét" cơ thể gây sốc tại Met Gala cũng gián tiếp củng cố những tiêu chuẩn vẻ đẹp phi thực tế trong xã hội. Việc các ngôi sao phải o ép bản thân để đạt được hình ảnh "lý tưởng" có thể tạo ra áp lực lên những người bình thường, đặc biệt là giới trẻ, trong việc theo đuổi những hình mẫu không lành mạnh.
Met Gala, với tầm ảnh hưởng sâu rộng của mình, có lẽ cần cân nhắc hơn về thông điệp mà sự kiện này gửi gắm. Tôn vinh thời trang không đồng nghĩa với việc bỏ qua sự thoải mái và sức khỏe của người mặc. Một bộ trang phục đẹp nhất là khi nó không chỉ thể hiện được sự sáng tạo của nhà thiết kế mà còn tôn vinh được vẻ đẹp tự nhiên và sự tự tin của người mặc.
Trong tương lai, hy vọng rằng Met Gala sẽ tiếp tục là một sân khấu lộng lẫy để thời trang thăng hoa, nhưng đồng thời cũng đề cao sự thoải mái, sức khỏe và vẻ đẹp tự nhiên của những người khoác lên mình những tác phẩm nghệ thuật ấy. Sự sáng tạo thực sự không cần đến những sự ép buộc gây sốc mà vẫn có thể chinh phục trái tim của giới mộ điệu trên toàn thế giới.