Hủy diệt Chelsea 4-0, Man Utd khởi đầu Ngoại hạng Anh 2019/2020 không thể tưng bừng hơn

Thành An, Theo Nhịp Sống Việt 22:04 11/08/2019

Lối chơi hợp lý, phong độ rất ấn tượng của các trụ cột và tân binh giúp Man Utd bất ngờ đè bẹp Chelsea 4 bàn không gỡ. Đây cũng là chiến thắng với cách biệt lớn nhất của Quỷ đỏ trước The Blues trong lịch sử Premier League.

Một mùa hè không Euro hay World Cup như trở nên dài hơn với người hâm mộ trái bóng tròn. Những giải đấu cấp đội tuyển như Copa America, AFCON hay World Cup nữ chắc chắn không thể thỏa mãn hết "cơn khát" những trận cầu đỉnh cao của các tín đồ túc cầu. 

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Ngoại hạng Anh, giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh cũng trở lại. Và ngay vòng đấu mở màn, người hâm mộ lập tức được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn với cuộc so tài giữa hai ông lớn Manchester United và Chelsea.

Những xáo trộn về nhân sự ở hai đầu chiến tuyến càng khiến trận cầu tâm điểm vòng 1 Premier League 2019/2020 càng thêm nóng. Các fan hồi hợp chờ đợi diện mạo mới của đội bóng mình yêu thích để rồi 90 phút ở Old Trafford trôi qua mang đến niềm vui khôn tả và cả nỗi buồn, tiếng thở dài lo lắng.

Hủy diệt Chelsea 4-0, Man Utd khởi đầu Ngoại hạng Anh 2019/2020 không thể tưng bừng hơn - Ảnh 1.

MU bất ngờ giành chiến thắng tưng bừng trong trận đấu mở màn mùa giải mới trước Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Chỉ mang về 3 tân binh nhưng sự xuất hiện của Harry Maguire hay Wan-Bissaka ở hàng phòng ngự giúp HLV Solskjaer tạo ra sự cân bằng hơn giữa các tuyến. MU khởi đầu có phần chệch choạc trước lối chơi hứng khởi từ đội khách. Dẫu vậy, pha lập công trên chấm phạt đền của Rashford ở phút 18 là liều thuốc quan trọng giúp đội chủ nhà nhanh chóng lấy lại sự tự tin.

Có nhiều thời điểm, Chelsea sở hữu thời lượng kiểm soát bóng vượt trội và tung ra số pha dứt điểm nhiều gấp đôi nhưng với phong độ xuất sắc của thủ thành De Gea, một chút may mắn (bóng 2 lần dội cột) và lối chơi hợp lý, MU đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu. 

Trong khi các chân sút đội khách bất lực trước "bức tường" mang tên De Gea, thủ thành tội nghiệp Kepa lại phải thêm 3 lần vào lưới nhặt bóng sau những pha phản công nhanh cực sắc của Quỷ đỏ. Martial, Rashford và Daniel James là những cái tên mang đến điểm nhấn trong buổi tối lễ hội đáng nhớ ở sân Old Trafford.

Niềm vui khôn tả của Solskjaer và các học trò khi chứng kiến MU giành chiến thắng đậm chưa từng có trong lịch sử Premier League trước Chelsea, lại là nỗi buồn vô bờ bến với Frank Lampard. Ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên trên băng ghế chỉ đạo, huyền thoại một thời của sân Stamford Bridge đã phải đối mặt với thất bại quá đỗi nặng nề.

Chiến thắng đậm 4-0 trước Chelsea giúp Manchester United tạm vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng 1, xếp ngay sau đối thủ cùng thành phố Manchester City do kém hiệu số bàn thắng. Liệu MU đã đủ thực lực để trở lại đường đua vô địch Ngoại hạng? Hãy để thời gian dần trả lời câu hỏi trên.

Đội hình xuất phát và dự bị:

+Manchester United (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pereira, Pogba; Lingard, Rashford, Martial.

Dự bị: Romero, Mata, Young, James, Greenwood, Matic, Tuanzebe.

+Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Jorginho, Kovacic; Pedro, Barkley, Mount; Abraham.

Dự bị: Alonso, Kante, Caballero, Kenedy, Giroud, Pulisic, Tomori.

Hủy diệt Chelsea 4-0, Man Utd khởi đầu Ngoại hạng Anh 2019/2020 không thể tưng bừng hơn - Ảnh 2.

Xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 1.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người

    TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
    Xem theo ngày