Màn trình diễn đỉnh cao của 4 Á quân tại Gala WeChoice, khán giả gọi 2 chữ "kiệt tác"!

Minh Khôi, Theo Phụ Nữ Mới 16:08 02/02/2024

WeChoice Awards quả thật chưa bao giờ thiếu những sự bất ngờ!

Đêm gala WeChoice Awards 2023 khép lại để lại vô số dư âm trong lòng khán giả, đặc biệt là những cảm xúc sau các sân khấu trình diễn đỉnh cao. Một trong những tiết mục có độ lan tỏa mạnh mẽ nhất hậu đêm gala chắc chắn phải kể đến liên khúc The Ballad với sự góp giọng của 4 giọng ca nội lực: Văn Mai Hương (Mưa Tháng Sáu) - Khóa Ly Biệt (Anh Tú) - Lâm Bảo Ngọc (Quá Khứ Còn Lại Gì) - Hoàng Dũng (Đoạn Kết Mới). Sau cùng, cả 4 cùng hòa giọng "nổi da gà" với bản "nghề ca" Dưới Ánh Đèn Sân Khấu đầy xúc động.

Màn trình diễn đỉnh cao của 4 Á quân tại Gala WeChoice, khán giả gọi 2 chữ kiệt tác! - Ảnh 2.

Sân khấu The Ballad của WeChoice Awards 2023 gây tiếng vang lớn.

Sau khi sân khấu được đăng tải, khán giả khen ngợi về 4 giọng hát quá chất lượng đã cống hiến hết mình: một Văn Mai Hương đầy nội lực, một Anh Tú “hát bằng cả tính mạng”, một Lâm Bảo Ngọc với chất giọng cực “khủng”, một Hoàng Dũng hết mực nhẹ nhàng. Không ít khán giả tự tin gọi đây là một "kiệt tác" về mặt dàn dựng sân khấu. Một đoạn clip fancam trên TikTok thu về 2.5 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 1 tuần, các đoạn clip đăng tải trên các tài khoản khác cũng rất nhiều clip chạm mốc hàng trăm nghìn lượt xem, chứng tỏ sức hút quá mạnh mẽ của tiết mục The Ballad. Đoạn clip chính thức trên kênh YouTube của WeChoice chạm mốc hơn 160 nghìn view sau 3 ngày đăng tải.

Và bất ngờ ở chỗ, cả 4 giọng ca nội lực góp phần làm nên sân khấu đầy thăng hoa của WeChoice Awards 2023, dẫu có thể theo đuổi phong cách khác nhau, nhưng có chung một đặc điểm. Cả 4 nghệ sĩ đều xuất phát điểm là các Á quân từ nhũng chương trình âm nhạc nổi tiếng của Việt Nam! Bạn tin không?

Màn trình diễn đỉnh cao của 4 Á quân tại Gala WeChoice, khán giả gọi 2 chữ kiệt tác! - Ảnh 3.

Văn Mai Hương - Á quân Vietnam Idol 2010.

Đầu tiên phải nhắc đến Văn Mai Hương - Á quân Vietnam Idol 2010 (mùa thứ 3). Năm đó, Văn Mai Hương là cô bé nhỏ tuổi nhất tham dự cuộc thi, được đánh giá cao về giọng hát kĩ thuật dù vẫn còn thiếu yếu tố cảm xúc. Cùng năm đó, Uyên Linh đã xuất sắc giành vị trí Quán quân Vietnam Idol 2010. Đến hiện tại, trải qua 14 năm hoạt động, Uyên Linh - Văn Mai Hương có thể xem là đôi Quán quân - Á quân thành công nhất của format này.

Màn trình diễn đỉnh cao của 4 Á quân tại Gala WeChoice, khán giả gọi 2 chữ kiệt tác! - Ảnh 4.

Hoàng Dũng - Á quân The Voice 2015.

Hoàng Dũng là Á quân The Voice 2015. Sau khi thể hiện bản hit Mùa Yêu Đầu của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Dũng đã gây ấn tượng cho 4 huấn luyện viên và khán giả, sau đó anh chọn huấn luyện viên Thu Phương là người dẫn dắt mình trong cuộc thi. Trong cuộc thi, anh cũng phối lại bản hit Không Phải Dạng Vừa Đâu của Sơn Tùng M-TP theo phong cách blue jazz, thể hiện những ca khúc như Đường Đêm và Yếu Đuối. Kết thúc cuộc thi, anh đạt danh hiệu Á quân. Hiện tại, Hoàng Dũng là một trong những ca - nhạc sĩ tài năng, lãng mạn và được yêu thích bậc nhất làng nhạc Việt.

Màn trình diễn đỉnh cao của 4 Á quân tại Gala WeChoice, khán giả gọi 2 chữ kiệt tác! - Ảnh 5.

Anh Tú - Á quân The Voice 2017.

Anh Tú tham gia cuộc thi The Voice 2017 và chọn về với đội của Huấn luyện viên Đông Nhi. Bước ra từ chương trình với danh hiệu Á Quân, anh đầu quân về công ty 6th Sense Entertainment của chính huấn luyện viên Đông Nhi cùng ông xã Ông Cao Thắng. Sau khi rời công ty, Anh Tú liên tiếp gây dấu ấn với việc tham gia hát hỗ trợ Rap Việt cả 3 mùa, làm host show Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân và đặc biệt là ngôi vị Quán quân The Masked Singer.

Màn trình diễn đỉnh cao của 4 Á quân tại Gala WeChoice, khán giả gọi 2 chữ kiệt tác! - Ảnh 6.

Lâm Bảo Ngọc - Á quân The Voice 2019.

Cuối cùng là Lâm Bảo Ngọc - Á quân The Voice 2019. Cô tham dự cuộc thi và thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Tuấn Hưng. Lâm Bảo Ngọc của thời điểm hiện tại là một trong những giọng ca "khủng" bậc nhất của thế hệ trẻ, người được nhạc sĩ Hoài Sa xác nhận "có thể chạm được những nốt cao như Mariah Carey". Tại mùa 2 The Masked Singer, cô cũng vào rất sâu ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

Có thể thấy, 4 giọng ca nói trên là minh chứng rõ ràng nhất cho việc không bắt buộc phải là Quán quân để có thể tỏa sáng. Ngược lại, có khi vị trí Á quân vẫn đủ để tạo bước đệm cho họ phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp khi họ vẫn luôn dám đam mê - dám rực rỡ!