Màn comeback của BIGBANG tại Coachella bị hủy, Knet không chia buồn mà còn mỉa mai: “Tan rã cho rồi!”

KLinh, Theo Nhịp Sống Việt 14:30 12/06/2020

Cư dân mạng xứ Hàn dường như chẳng lấy làm buồn trước thông tin BIGBANG không thể comeback tại lễ hội Coachella như dự định.

Mới đây, sự kiện âm nhạc Coachella 2020 diễn ra tại Mỹ đã bị hủy bỏ vì diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Đây là thông tin kém vui với fan Kpop vì BIGBANG sẽ không thể comeback tại lễ hội âm nhạc này như kế hoạch, dù ngày tổ chức Coachella năm nay đã được dời từ tháng 4 sang tháng 10.

Sân khấu của BIGBANG tại Coachella 2020 được xem là màn comeback đầu tiên của nhóm sau khi tái kí hợp đồng với YG Entertainment, bất chấp việc chỉ còn lại 4 thành viên và đóng băng hoạt động trong thời gian dài. Việc BIGBANG không thể biểu diễn khiến cộng đồng người hâm mộ BIGBANG vô cùng tiếc nuối, thế nhưng đa số cư dân mạng Hàn Quốc thì lại không nghĩ như vậy.

Màn comeback của BIGBANG tại Coachella bị hủy, Knet không chia buồn mà còn mỉa mai: “Tan rã cho rồi!” - Ảnh 1.

Một bộ phận Knet dường như không muốn BIGBANG comeback sau loạt scandal của các thành viên.

Với 1 bộ phận Knet, hình tượng BIGBANG đã xuống dốc nghiêm trọng sau hàng loạt scandal của các thành viên và đỉnh điểm là chuỗi bê bối khiến Seungri phải rời nhóm, từ giã làng giải trí. Trước thông tin BIGBANG không thể tái hợp tại Coachella, có người còn mừng vì lễ hội này bị hủy, thậm chí mong nhóm… tan rã cho rồi.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng tuy BIGBANG bị cư dân mạng ghét bỏ nhưng nếu comeback thì ca khúc của nhóm vẫn có thể đạt thứ hạng cao vì âm nhạc chất lượng. 1 số nhóm nhạc của YG từng bị 1 bộ phận công chúng xứ Hàn dọa tẩy chay do scandal của công ty, nhưng album vẫn đạt thứ hạng khả quan trên các BXH.

Knet bình luận:

"Trừ Taeyang thì đây là nhóm nhạc tội phạm. Ai thích họ chứ?"

"Một nhóm tội phạm".

 "Bao giờ thì G-Dragon đi solo thế?"

"Tôi mừng vì Coachella bị hủy đấy. Tôi chẳng muốn nhìn thấy ai ngoài Taeyang đâu".

"Ôi thật đáng sợ khi họ nghĩ tới việc comeback sau hàng loạt scandal như thế".

"Tan rã cho rồi…"

"Tôi không muốn thấy họ. Đừng có mà trở lại".

"Tôi muốn nghe nhạc mới của BIGBANG".

"Những người muốn nghe nhạc mới của BIGBANG là sao vậy…? Không nghĩ rằng tôi đến từ cùng 1 thế kỉ 21 đấy, đáng sợ quá".

"Nhưng thành thật thì nếu họ comeback, bài hát sẽ đụng nóc Melon cho mà xem".

Theo báo MyDaily (Hàn Quốc), màn comeback đầy tiềm năng của BIGBANG trong năm 2020 có khả năng không thể xảy ra. Sân khấu tại Coachella vốn dĩ sẽ đánh dấu sự trở lại của họ, nhưng với việc lễ hội năm nay bị hủy và tình hình dịch bệnh, tính đến thời điểm hiện tại nhóm dường như không có lịch trình vào nửa cuối năm. Dù vậy thông tin này vẫn chưa được YG xác nhận.

Màn comeback của BIGBANG tại Coachella bị hủy, Knet không chia buồn mà còn mỉa mai: “Tan rã cho rồi!” - Ảnh 3.

Nhiều khả năng BIGBANG chưa thể comeback trong năm 2020 sau khi lịch trình của họ tại Coachella bị hủy bỏ

Nguồn tham khảo: Knetizen, MyDaily