Man City đáng xem, nhưng Man Utd mới đáng gờm

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 19:40 02/10/2017

Man City đang hóa thân xuất sắc vào một vai diễn đầy tính giải trí trong bộ phim bom tấn của Premier League 2017/18. Nhưng giải Oscar thường chỉ trao cho diễn viên xuất sắc nhất.

Loạt trận cuối tuần qua của Premier League mang tới cho NHM một nghịch lý khôi hài: Man Utd thắng Crystal Palace tới 4-0, nhưng 90 phút trận đấu đó diễn ra như cơm nguội. Trong khi đó Man City dù chỉ thắng Chelsea 1-0, nhưng tạo ra một trong những trận đại chiến hay nhất trong nhiều năm gần đây.

Man City đáng xem, nhưng Man Utd mới đáng gờm - Ảnh 1.

Trên bảng xếp hạng, Man Utd và Man City chỉ hơn thua nhau đúng 1 bàn thắng. Họ bằng điểm, bằng số trận thắng, bằng số bàn thua, nhưng M.C xếp cao hơn nhờ ghi 22 bàn, trong khi Man Utd mới ghi 21 bàn.

Ngang tài ngang sức là thế, nhưng có khá nhiều CĐV cho rằng, Man City thực chất hơn xa Man Utd. Quỷ đỏ thắng 6/7 trận từ đầu giải toàn trước những đối thủ từ trung bình đến yếu ở Premier League. Trong khi đó Man City đã trải qua 2 trận đại chiến cực kỳ xuất sắc: Hạ Liverpool 5-0 và vừa hạ Chelsea 1-0, trong một trận đấu trên cơ hoàn toàn.

Khá nhiều CĐV nghĩ rằng, không sớm thì muộn, Man City cũng sẽ cho Man Utd hít khói phía sau. Đây là mùa bóng mà Gã nhà giàu thành Manchester quá mạnh, quá xuất sắc, ổn định từ công đến thủ. Họ đủ sức vượt qua tất cả các ải lớn để về đích.

Man City đáng xem, nhưng Man Utd mới đáng gờm - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Premier League nhiều mùa bóng gần đây đã chứng minh: Đội bóng gây tiếng vang lớn nhất trong giai đoạn đầu mùa bóng lại thường không phải là đội vô địch.

Cùng thời điểm này mùa trước, Man City cũng đang dẫn đầu Premier League với 6/7 trận thắng. Nhưng sau cùng, Chelsea mới là CLB vô địch chung cuộc. Trước đó 1 năm: Mùa 2015/16, Man Utd dẫn đầu Premier League sau 7 vòng đầu, nhưng sau cùng Leicester mới là CLB lên ngôi.

Ở mùa 2013/14, Arsenal xếp trên đỉnh BXH Premier League sau 7 vòng đầu, còn Man City thì ở mãi vị trí thứ 5. Nhưng sau khi mùa bóng khép lại, Man xanh lại là nhà vô địch, còn Arsenal chỉ về đích thứ 4.

Premier League là vậy. Kể từ khi số lượng ông lớn nhăm nhe chức vô địch tăng từ 4 lên 7 đội, Big Four năm xưa cũng đã trở thành Big Six của ngày hôm nay, gần như rất hiếm có CLB nào đứng vững ở ngôi đầu suốt 38 vòng đấu. Ở mùa 2013/14, Arsenal thậm chí còn là CLB có số ngày ngồi trên vị trí số 1 lâu nhất nhưng lại không phải là nhà vô địch.

Man City đáng xem, nhưng Man Utd mới đáng gờm - Ảnh 3.

Và lịch sử hiện đại của Premier League cũng chứng minh: Những đội bóng quá giàu tính giải trí lại thường không trụ lâu trên đỉnh, trong khi đó những CLB thực dụng lại thường là kẻ chiến thắng chung cuộc.

Chính cựu danh thủ Gary Lineker sau khi xem Man City đá pressing khủng khiếp trước Chelsea cũng đã đặt câu hỏi: Liệu Man xanh đá kiểu này được bao lâu? Hẳn NHM đều đã biết: Do muốn ĐT Anh có thêm 1 tuần chuẩn bị trước thềm World Cup 2018 nên Premier League mùa này sẽ dồn lịch để kết thúc sớm 1 tuần.

Việc dồn lịch sẽ khiến lịch thi đấu của Premier League vốn đã khắc nghiệt, lại càng thêm khắc nghiệt. Và trong bối cảnh đó, những đội bóng chơi cống hiến kiểu Man xanh sẽ rất dễ hụt hơi trong giai đoạn chạy đua khốc liệt.

Trái lại, Man Utd cứ thong dong giữ sức cho các ngôi sao, thắng nhạt nhẽo cũng được, nhưng quan trọng là bền bỉ. Mùa Chelsea cùng Jose Mourinho vô địch Premier League, họ gần như đã phải "lết" lên ngai vàng trong giai đoạn cuối. Nhưng Chelsea vẫn đã "lết" thành công nhờ sự thực dụng của Mourinho.

Man City đáng xem, nhưng Man Utd mới đáng gờm - Ảnh 4.

Hơn thế nữa, đừng vội nhìn vào việc Man City mới thủng lưới 2 bàn kể từ đầu mùa để đánh giá hàng thủ của họ ổn định. Trái lại, Man xanh thực tế đang sở hữu một tuyến phòng ngự khá mỏng manh và không có người thay thế xứng đáng nếu lỡ như John Stones hoặc Otamendi dính chấn thương. Trên ghế dự bị của Pep Guardiola chỉ có duy nhất Mangala thay thế cho vị trí trung vệ mà thôi.

Vậy nên Man City quả thật hiện tại rất đáng xem, nhưng Man Utd mới là đội bóng đáng gờm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày