Tự may boot cao cổ cá tính

UyenJay, Theo 00:01 06/03/2011

Bạn chỉ cần tỉ mẩn chút chút là đã có cho mình một đôi bốt đặc biệt rồi đó! <img src='/Images/EmoticonOng/21.png'>

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
 

- Vải lông

- Giấy trắng

- Kim khâu len

- Dây dù loại nhỏ

- 1 đôi giày cũ

- Keo dán giày
 
 
Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Đặt đôi giày lên tờ giấy rồi vẽ theo đường chu vi để lấy phom của đế. Rùi đo bề dày của bàn chân, cổ chân rồi vẽ phác qua lên giấy nhé!

 
 
Bước 2:

- Tiếp theo, cắt những hình vừa vẽ trên giấy đặt lên vải lông rồi cắt vải theo các hình đó. Như vậy sau khi cắt sẽ có 2 mảnh đế, 2 mảnh phần thân giày bên trái, 2 mảnh thân giày bên phải bạn nha!
 
 

Bước 3:

- Tiếp theo, khâu mảnh thân giày bên trái với bên phải, phía mũi giày thì mình chỉ khâu 2/3 thôi nhé để còn tạo kiểu cho bốt mà!

 
 

Bước 4:

- Khâu mảnh đế vớ thân giày này.

 
 

Bước 5:

- Cắt 2 đoạn vải 2x10cm rồi khâu vào phần gót.

 

Bước 6:

- Tháo hết vải ở đôi giày cũ, chỉ để lại phần đế thôi nè! Bôi keo vào toàn bộ bề mặt đế rồi dán phần giày vải vừa khâu vào là hoàn thiện.

Đôi bốt của chúng mình đảm bảo không đụng hàng đâu nha!
 
 
Trông vẫn rất đẹp đúng hem?
 
 
Cảm giác khi đi một đôi bốt đẹp mình tự làm thì thật tuyệt phải nhỉ?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày