Tự chế boot cổ bông dạo chơi xuân không hề khó

Chi Mai, Theo 00:01 30/01/2011

Không phải bỏ một khoản tiền kha khá ra để mua boot mới mà chúng mình vẫn có giày mới diện Tết nè! <img src='/Images/EmoticonOng/13.png'>

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
 
 
  
 
 

- Giày cũ/ boot cũ

- Vải bông xù

- Khuy bấm

- Chổi quét lông

- Kim, chỉ, kéo

Đến phần hành động này: >:D<

 

 
 

Bước 1:

- Lật trái tấm tấm vải bông xù có kích thước 32 x 32cm, rồi dùng chổi quét sạch bụi vải đi. Đây chính là phần cổ bông của đôi boot cũ đấy!
 
Nếu không có chổi thì các bạn có thể dùng băng dính để hút bụi cũng được.
 
 

Bước 2:

- Tiếp theo, dùng thước và bút để đo một đoạn viền gập xuống là 7cm nghen.

 
 

Bước 3:

- Sau đó, khâu cố định đoạn viền đó bằng chỉ đồng màu. Các bạn chú ý khâu thật khéo sao cho không lộ ra đường chỉ nhá!

 
 

Bước 4:

- Khâu mép hở của viền cổ bông đi nào.

 
 

Bước 5:

- Giờ thì hãy ướm thử vào cổ chân mình và đánh dấu đoạn cần đính khuy bấm nhé! Các bạn nhớ là chỉ đính vào 2 mép cổ bông thui ná, và cũng cách mép trên cùng 7cm nữa nghen.

 

Bước 6:

- Cuối cùng, đi đôi boot cũ của mình vào và gập thử cổ bông xù xuống coi nào!

Ai bảo đây là boot cũ của mình nhỉ?
 
 
Có khác gì boot cổ lông xịn không chứ?
 
 
 
 

Tháo ra tháo vào để giặt giũ cũng thoải mái nữa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày