Madam Pang tham vọng tạo kỷ nguyên mới sau thất bại ở SEA Games 31

Thùy Linh, Theo Người đưa tin 22:33 25/05/2022

Madam Pang bày tỏ tham vọng tạo ra kỷ nguyên mới cho bóng đá Thái Lan từ các cầu thủ trẻ góp mặt tại VCK U23 châu Á 2022.

Mới đây, U23 Thái Lan đã công bố bản danh sách sơ bộ 30 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2022. Trong đợt tập trung này, HLV Worrawoot Srimaka có sự phục vụ của 10 cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài.

Những cầu thủ thể hiện tốt ở SEA Games 31 như Jonathan Khemdee, Ben Davies, Chayapipat Supunpasuch cũng góp mặt. Những nhân tố trẻ còn lại đều được Madam Pang ra mặt thuyết phục khoác áo U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022.

Chia sẻ với truyền thông xứ chùa Vàng, Madam Pang nhấn mạnh: "Mục tiêu của tôi cũng như những người làm bóng đá Thái Lan đó là muốn tạo ra một ĐT Thái Lan trong kỷ nguyên mới.

Đội hình Voi chiến trong tương lai sẽ pha trộn giữa các cầu thủ Thái Lan giỏi nhất với các cầu thủ gốc Thái hoặc đang chơi bóng ở nước ngoài từ các nền bóng đá đỉnh cao thi đấu cùng nhau.

Những cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài trở về hiện đang từng bước nâng tầm chất lượng các đội tuyển Thái Lan. Vì thế, tôi muốn đẩy mạnh hơn và hy vọng số cầu thủ vừa trở về khoác áo đội U23 hiện nay trong 1-2 năm nữa đều chơi ở đội tuyển quốc gia. Từ đó, sẽ càng thu hút nhiều hơn nữa các cầu thủ trở về thi đấu cho các đội tuyển Thái Lan".

Madam Pang tham vọng tạo kỷ nguyên mới sau thất bại ở SEA Games 31 - Ảnh 1.

Madam Pang muốn tạo kỷ nguyên mới cho bóng đá Thái Lan

Sau thất bại ở SEA Games 31 , người Thái đang rất nóng lòng muốn "phục thù" Việt Nam. Duyên nợ đã đưa 2 đội bóng chạm mặt nhau ở trận mở màn VCK U23 châu Á 2022.

Theo lịch thi đấu đã được công bố, U23 Thái Lan sẽ đấu U23 Việt Nam vào lúc 22h ngày 2/6. Sau đó, Voi chiến sẽ so tài với U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc.

Dẫn dắt U23 Thái Lan ở VCK U23 châu Á là HLV trưởng Worrawoot Srimaka. Trước đó, tại SEA Games 31, Madam Pang đã bổ nhiệm ông Mano Polking là HLV tạm quyền. Tuy nhiên, U23 Thái Lan đã không thể giành HCV do để thua U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Tính đến ngày 25/5, đã có 3 đội công bố danh sách tập trung là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc.