Mạc Hồng Quân bị loại đáng tiếc vì chấn thương háng

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 20:11 04/10/2019

Đội tuyển Việt Nam đã nói chia tay với tổng cộng 10 cầu thủ kể từ đầu đợt tập trung lần này. Trong đó, trường hợp của Xuân Trường và Hồng Quân là đáng tiếc nhất.

Tiền đạo Mạc Hồng Quân gặp chấn thương cơ háng và không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo Việt kiều sinh năm 1992 này thuộc biên chế CLB Quảng Ninh và từng được HLV Park Hang-seo coi như một phương án thay thế Nguyễn Anh Đức cho vị trí trung phong của đội tuyển Việt Nam.

Mạc Hồng Quân là cầu thủ Việt kiều mang hai dòng máu Việt Nam và Cộng hoà Séc. Anh được ăn tập ở châu Âu và sở hữu kỹ năng chơi bóng rất tốt, được đánh giá cao khi trở về Việt Nam lập nghiệp. Hồng Quân từng là quân bài quan trọng của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura giai đoạn 2014 – 2015.

Tiền đạo tuyển Việt Nam bị loại đáng tiếc vì chấn thương háng - Ảnh 1.

Mạc Hồng Quân từng được kỳ vọng khoả lấp vị trí trung phong của đội tuyển Việt Nam nhưng chấn thương đáng tiếc khiến anh không còn cơ hội thể hiện. Ảnh: Hiếu Lương.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam nói lời chia tay với Lương Xuân Trường khi tiền vệ 24 tuổi bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải. Thời gian hồi phục được xác định là từ 5 – 6 tháng.

Với những trường hợp khác, Ngô Hoàng Thịnh bị đau mắt phải rời đội tuyển sớm nhất. Võ Huy Toàn bị rách cơ đùi, Nguyên Mạnh chấn thương khuỷu tay. Trong khi đó, Tô Văn Vũ, Hà Minh Tuấn chưa lành lặn hoàn toàn. Ngoài ra, cả hai cùng với A Hoàng (HAGL), Công Thành (CLB TPHCM) và Đặng Anh Tuấn (CLB Đà Nẵng) cũng không quá nổi trội để gây ấn tượng mạnh với các thành viên trong ban huấn luyện.

Đội tuyển Việt Nam hiện tại có tổng cộng 25 cầu thủ do HLV Park Hang-seo quyết định gọi bổ sung Tiến Linh (CLB Bình Dương) và Trọng Hùng (CLB Thanh Hoá) từ đội U22 lên. Đến trước ngày thi đấu với đội tuyển Malaysia (10/10), danh sách sẽ rút xuống còn 23 cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam hiện tại còn thiếu nhóm cầu thủ Hà Nội FC, dự kiến hội quân vào trưa 5/10. Công Phượng và Văn Hậu có mặt cùng toàn đội vào ngày 7/10.

Danh sách 25 tuyển thủ Việt Nam:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hoà).

Hậu vệ (8): Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TPHCM), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ (9): Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (CLB Thanh Hoá).

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (STVV), Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (CLB Viettel).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày