Lời khai của người mẫu ảnh liên tục rút trộm tiền của bạn cùng phòng: Ít show, túng thiếu nên trộm cắp để đi bar thể hiện với bạn bè

Khương Mỹ, Theo Nhịp Sống Việt 15:34 21/04/2022

Nữ người mẫu ảnh 23 tuổi khai nhận, do thường xuyên "túng thiếu" nhưng thấy bạn cùng phòng lại làm việc có nhiều tiền nên đã nảy sinh ý định trộm cắp để đi bar, pub thể hiện với bạn bè.

Ngày 21/4, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã bàn giao Đỗ Thảo Uyên (23 tuổi, ngụ Sơn Tây, Hà Nội) cho công an quận này tiếp tục thụ lý điều tra về hành vi trộm cắp.

Trước đó, ngày 18/4, chị Nguyễn Thùy Tr. (SN 1999) đến Công an phường An Hải Tây trình báo mất số tiền lớn. Theo lời trình bày của bị hại, số tiền lương hàng tháng nhận về được cất giữ trong túi xách để ở trong phòng. Tuy nhiên, số tiền còn lại trong túi xách của bị hại là 12 triệu đồng, kiểm tra mất khoảng hơn 63 triệu đồng.

Chị Tr. cũng thông tin là trong khoảng thời gian vài tháng trở lại đây, chị hay bị mất một vài triệu đồng nhưng nghĩ rằng mình đã tiêu vào một cái gì đó nên không để ý. Tuy nhiên, số tiền mất ngày càng nhiều nên chị Tr. đã trình báo công an.

Lời khai của người mẫu ảnh liên tục rút trộm tiền của bạn cùng phòng: Ít show, túng thiếu nên trộm cắp để đi bar thể hiện với bạn bè - Ảnh 1.

Đỗ Thảo Uyên tại cơ quan công an

Ngay sau đó, Công an phường An Hải Tây đã vào cuộc, xuống căn hộ nơi chị Tr. sinh sống để điều tra. Tuy nhiên, khám nghiệm hiện trường, Cảnh sát không phát hiện dấu hiệu cạy phá, lục lọi và thời điểm xảy ra vụ trộm không có người lạ ra vào căn hộ này.

Qua thu thập thông tin, Công an được biết chị Tr. ở chung với Đỗ Thảo Uyên. Nhận thấy, Uyên là hiềm nghi nổi trội trong vụ việc này nên Công an đã mời cô gái này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Uyên quanh co chối tội. Nhưng sau nhiều giờ làm việc, Uyên đã thừa nhận đã trộm tiền của chị Tr.

Uyên khai nhận, bản thân là người mẫu ảnh và vào Đà Nẵng sinh sống và làm ăn đã được gần 8 năm nay. Đầu năm 2021, Uyên và chị Tr. quen nhau qua Facebook, thấy hợp nhau nên 2 người đã thuê phòng trọ ở đường Cao Bá Quát (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) ở chung. Đến tháng 3/2022, 2 "chị em" chuyển đến căn hộ ở đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải Tây) sinh sống.

Uyên cho biết, thời gian gần đây, công việc người mẫu ảnh của mình ít show nên thường xuyên "túng thiếu", thấy bạn cùng phòng làm việc có nhiều tiền nên Uyên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Từ tháng 3 năm nay, Uyên đã 8 lần lấy trộm tiền của chị Tr. với số tiền hơn 50 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Mỗi lần Uyên chỉ lấy một vài triệu đồng trong cọc tiền. Lần lấy nhiều nhất là 10 triệu đồng vào khoảng ngày từ 11/4 - 15/4/2022. Thấy chị Tr. không nghi ngờ nên đến phi vụ cuối, Uyên đã "mạnh tay" trộm cắp 63 triệu đồng.

Số tiền trộm cắp được của bạn cùng phòng, Uyên chủ yếu "đốt" hết vào những cuộc ăn chơi sang chảnh tại các quán bar, pub để thể hiện mình vẫn "ngon lành" với bạn bè.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

https://kenh14.vn/loi-khai-cua-nguoi-mau-anh-lien-tuc-rut-trom-tien-cua-ban-cung-phong-it-show-tung-thieu-nen-trom-cap-de-di-bar-the-hien-voi-ban-be-20220421145541341.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày