Lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân ở Hà Tĩnh bị tốc mái

Văn Nguyễn, Theo Tổ Quốc 08:57 01/05/2019

Đang nắng nóng, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh xuất hiện mưa dông kèm lốc xoáy, khiến nhiều nhà dân tốc mái, hàng chục ha lúa và hoa màu bị phá hoại.

Vào khoảng 17h ngày 30/4, trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Trận lốc đã khiến hàng trăm nhà dân bị tốc mái, hàng chục hecta lúa đang vào mùa thu hoạch và nhiều hecta hoa màu, cây cối của nhân dân đổ gãy gây thiệt nặng nề.

Lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân ở Hà Tĩnh bị tốc mái - Ảnh 1.

Lốc xoáy xảy ra ở huyện Nghi Xuân khiến nhiều cây đổ gẫy

Theo ông Nguyễn Trọng Thuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn cho biết, mưa lớn kèm theo lốc xoáy bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay để thu dọn và có biện pháp phòng chống.

Hậu quả sau trận lốc xoáy đã làm hư hại rất lớn về tài sản của bà con nhân dân, thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng. "Hiện chính quyền xã đang làm báo cáo sơ bộ thiệt hại ban đầu gửi UBND huyện Hương Sơn", ông Thuần nói.

Lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân ở Hà Tĩnh bị tốc mái - Ảnh 2.

Trường tiểu học Xuân Phổ bị thiệt hại nặng

Vào thời điểm trên, tại địa bàn xã Hương Long (huyện Hương Khê) lốc xoáy kèm theo mưa to cũng đã khiến nhiều cây ăn quả như cam, bưởi, hoa màu và trên 60 cây dó trầm từ 3-6 năm tuổi của các hộ dân nơi đây bị đổ gãy. Theo ước tính, người dân xã Hương Long phải chịu thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Cùng chịu ảnh hưởng trong trận mưa lớn bất ngờ, nhiều ngôi nhà ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng bị tốc mái hư hỏng nặng, nhiều diện tích lúa đang thời kỳ thu hoạch bị đổ gãy gây nhiều thiệt hại lớn cho bà con nông dân.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã đến kiểm tra và chỉ đạo nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân ở Hà Tĩnh bị tốc mái - Ảnh 3.

Nhiều người dân kinh hoàng khi cơn lốc đi qua địa bàn

Ngoài ra, trận mưa dông lớn kèm theo lốc xoáy, sấm sét bất ngờ xảy ra vào giữa ngày nghĩ lễ 30/4-1/5 nên cũng khiến nhiều du khách đang tắm biển và ở một số địa điểm du lịch khác được phen hoảng loạn, nháo nhào tháo chạy tại các địa điểm du lịch.