Nhân dịp năm mới, một đơn vị truyền thông của thành phố Thượng Hải đã thực hiện một bài phỏng vấn số đặc biệt. Theo đó, họ sẽ khảo sát một vài người dân trong thành phố về mức tiền lì xì, từ đó có cái nhìn tổng quan hơn về mối tương quan giữa mức sống và quan niệm mừng tuổi.
Đối tượng phỏng vấn đầu tiên là một người phụ nữ trung niên.
Năm mới 2022, cô đã chuẩn bị tiền mừng tuổi 1.000 NDT (hơn 3,65 triệu VND) cho mỗi đứa cháu trong nhà và 5.000 NDT (hơn 17,8 triệu VND) cho các bậc trưởng bối. Theo đó, tổng số tiền cô đã bỏ ra cho tiền mừng tuổi là hơn 20.000 NDT (hơn 71,2 triệu VND).
Ngoài ra, cô cũng chuẩn bị nhiều bao lì xì cho các tiểu bối (con trai, con gái, con dâu, con rể,...) nhưng số tiền còn phải phụ thuộc vào thu nhập của họ.
Đối tượng phỏng vấn tiếp theo cũng là một người phụ nữ trung niên. Theo cô, tiền lì xì cho các cháu trong nhà phải từ 2.000 - 3.000 NDT (hơn 7,1 triệu - 10 triệu VND) là ít nhất, hơn nữa phải lì xì cho đến khi chúng tốt nghiệp mới dừng hẳn.
Thế nhưng cô cũng được các con trai và con dâu lì xì lại, mỗi người gửi phong bao tầm 3.000 - 4.000 NDT (hơn 10 triệu - 14 triệu VND). Tổng số tiền lì xì mà cô đã nhận được trong năm 2022 là hơn 10.000 NDT (hơn 35,6 triệu VND).
Số tiền lì xì càng tăng lên khi đến với lượt phỏng vấn của đối tượng thứ ba. Cô cho rằng lì xì cho con cháu trong nhà ít nhất phải từ 5.000 NDT (hơn 17,8 triệu VND), bạn bè và họ hàng xa thì tầm 1.000 NDT (hơn 3,56 triệu VND).
Đến đây, phóng viên đã thay đổi đối tượng phỏng vấn từ người tặng lì xì sang người nhận lì xì.
Một cô gái trẻ đã chia sẻ với phóng viên rằng phong bao lì xì “to” nhất của cô chính là của bà nội tặng.
Thông thường, bà nội sẽ lì xì cho cô 500 - 1.000 NDT (1,7 triệu - 3,56 triệu VND). Sau khi đi làm, cô đã lì xì lại cho các bậc trưởng bối, mỗi phong bao tầm 2.000 - 3.000 NDT (hơn 7,1 triệu - 10 triệu VND). Ngoài ra, cô còn lì xì cho những đứa em nhỏ 500 - 600 NDT (1,7 triệu - 2,1 triệu VND).
Đồng thời, cô còn quan niệm rằng mỗi lần nhận được tiền lì xì phải để dưới gối để cầu bình an và trưởng thành khỏe mạnh.
Đối tượng phỏng vấn cuối cùng là một cậu bé 5-6 tuổi. Theo đó, em được người lớn lì xì hơn 5.000 NDT mỗi năm (hơn 17,8 triệu VND). Trong đó, em sẽ lấy một phần nhỏ để mua quà vặt và đồ chơi, số còn lại nhét ống heo.
Em còn chia sẻ thêm, bà ngoại là người lì xì cho em nhiều tiền nhất với 2.000 NDT (hơn 7,1 triệu VND). Đồng thời, em hứa rằng sau này lớn lên sẽ lì xì lại cho các trưởng bối, mỗi người 10.000 NDT (hơn 35,6 triệu VND).
Kết quả phỏng vấn về tiền mừng tuổi ở thành phố Thượng Hải đã dẫn đến nhiều tranh luận của dân mạng. Nhiều người cho rằng mức tiền lì xì ở thành phố đương nhiên cao hơn một chút, đặc biệt là thành phố phát triển bậc nhất Trung Quốc - Thượng Hải.
Ngoài ra, không ít người cho rằng ý nghĩa của tiền mừng tuổi là cầu phúc cầu an, số tiền không quan trọng, tâm ý mới là điều đáng quan tâm nhất. Mỗi người gửi tiền lì xì theo điều kiện kinh tế của họ. Cách nhận lì xì và thái độ bày tỏ sự cảm ơn mới là thứ quyết định tất cả.
(Nguồn: 163)