Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh tự biết "chữa lành" bằng vài chiếc lá

Trúc Chi (t/h), Theo Người Đưa tin 10:35 22/10/2024
Chia sẻ

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh này ăn được trên 400 loại thực phẩm khác nhau, và khi hoa quả hiếm hoi thì chúng sẽ quay sang ăn vỏ cây, lá cây.

Đười ươi Sumatra là một trong hai loài đười ươi có nét khu biệt. Loài vật này có cơ thể dài hơn, màu sắc nhạt hơn và gương mặt dài hơn. Đười ươi là loài vượn lớn duy nhất sống ở châu Á.

Phần lớn thời gian đười ươi sống ở trên cây, di chuyển trong rừng bằng cách đu qua cành cây. Chúng là loài động vật sống trên cây lớn nhất thế giới.

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh tự biết "chữa lành" bằng vài chiếc lá- Ảnh 1.

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh này đang đối diện với rất nhiều mối đe dọa mà nghiêm trọng nhất là tình trạng phá rừng, săn bắt bất hợp pháp làm thức ăn và để bán làm thú cảnh.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nạn phá rừng trong khu vực - như nạn đốn gỗ lậu, khai thác sản xuất dầu cọ, khai mỏ và mở rộng hoạt động nông nghiệp...

Đười ươi là loài động vật có vú lớn nhất sống trên cây với 90% thời gian là ngồi trong các tán cây để tìm kiếm thức ăn và để ngủ. Môi trường sống ưa thích của chúng là rừng nhiệt đới mọc trên nền đất than bùn ở vùng trũng, và do phụ thuộc nguồn thức ăn ưa thích nên chúng hiếm khi sống ở nơi có độ cao trên 500 mét.

Người ta biết rằng đười ươi ăn được trên 400 loại thực phẩm khác nhau, và khi hoa quả hiếm hoi thì chúng sẽ quay sang ăn vỏ cây, lá cây.

Đười ươi Sumatra được xếp vào nhóm loài có nguy cơ tuyệt chủng cao. Theo Quỹ Động vật hoang dã thế giới, hiện chỉ còn khoảng 14.600 con đười ươi Sumatra.

Nổi bật ở loài động vật bậc nhất hành tinh này có kích thước khá lớn, chúng cao 1,4m và trọng lượng trung bình 90kg ở con đực.

Con cái nhỏ hơn với kích thước trung bình 90cm và nặng 45kg. So với đười ươi Borneo, loài này ốm hơn và có khuôn mặt dài hơn; lông màu đỏ nhạt.

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh tự biết "chữa lành" bằng vài chiếc lá- Ảnh 2.

Nổi bật, giống đười ươi nổi tiếng toàn cầu còn có khả năng đặc biệt "chữa lành". Các nhà khoa học cho biết con đười ươi Sumatra đực tên Rakus đã chọn lọc những chiếc lá và nhai chúng, trước khi bôi chính xác hỗn hợp thu được lên vùng bị thương bên dưới mắt phải.

Một con đười ươi đã được quan sát thấy sử dụng một loại cây có đặc tính chữa bệnh để điều trị vết thương trên mặt. Đây là lần đầu tiên một động vật hoang dã được ghi nhận có khả năng này.

Các nhà sinh vật học đã chứng kiến con đười ươi Sumatra đực - tên là Rakus - nhai lá của một loại cây leo có tên là Akar Kuning.

Bên cạnh đó, nó bôi hỗn hợp nước nhai lên vết thương trên má phải trong hơn 30 phút cho đến khi vết thương được che phủ hoàn toàn.

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh tự biết "chữa lành" bằng vài chiếc lá- Ảnh 3.

Phát hiện đười ươi Sumatra biết dùng lá thuốc đắp vết thương.

Các nhà khoa học cho biết nó đã chọn lọc những chiếc lá và nhai chúng trước khi bôi hỗn hợp thu được lên vùng bị thương, ngay dưới mắt phải.

Theo Wikipedia đười ươi là nhánh duy nhất còn tồn tại của phân họ Ponginae, đã phân tách di truyền với các hominid khác (khỉ đột, tinh tinh và con người) vào khoảng giữa 19,3-15,7 triệu năm trước. Trong số các họ hàng vượn lớn, đười ươi khác biệt ở chỗ chúng phần lớn vẫn sống trên cây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày