Lo ngại Covid-19, thủ đô New Delhi (Ấn Độ) giới nghiêm ban đêm tới hết tháng 4

PV, Theo VOV 19:17 06/04/2021

Sáng 6/4, chính quyền vùng thủ đô New Delhi của Ấn Độ thông báo sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn thành phố và kéo dài tới hết tháng 4 nhằm ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19 hiện tại.

Lệnh giới nghiêm ban đêm tại New Delhi bắt đầu từ 22h tối hôm trước và kết thúc vào 5h sáng ngày hôm sau. Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal trước đó từng cho biết, thủ đô của Ấn Độ đã đối mặt với làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 thứ 4, tuy nhiên chính quyền sẽ không bàn tới các biện pháp phong tỏa toàn thành phố.

Trong ngày 5/4, New Delhi ghi nhận 3.548 ca mắc Covid-19 mới, và 15 trường hợp tử vong.

Theo chính quyền New Delhi, dù duy trì giới nghiêm ban đêm, nhưng giao thông không bị phong tỏa. Những người có lịch tiêm vaccine Covid-19 vẫn được phép ra đường. Các phương tiện giao thông phục vụ nhu cầu thiết yếu như vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc men được phép đi lại. Phóng viên báo chí, bác sỹ, nhân viên viên y tế được phép đi lại, hoạt động tác nghiệp.

Tất cả những hoạt động không thiết yếu sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra. Ngoài vùng thủ đô New Delhi, bang Maharashtra ở phía Tây Nam, nơi có thủ phủ tài chính Mumbai cũng đã phải tái áp đặt giới nghiêm vào ban đêm và phong tỏa toàn bang trong các ngày cuối tuần để đối phó với sự bùng phát Covid-19.