Lộ diện chân dung thủ khoa toàn quốc các môn trong kỳ thi HSG quốc gia năm nay, họ là ai?

Đông, Theo Phụ nữ mới 06:06 26/01/2024

Thủ khoa toàn quốc các môn thi trong kỳ thi HSG quốc gia năm học 2023 - 2024 đã lộ diện.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024. Xem ngay kết quả TẠI ĐÂY.

Thủ khoa toàn quốc các môn thi trong kỳ thi này cũng đã lộ diện. Theo đó, Hà Nội, TP.HCM, Bắc Giang... là những địa phương có nhiều thủ khoa. Cụ thể danh sách như sau:

1. Môn Toán

Thủ khoa môn Toán năm nay thuộc về thí sinh mang số báo danh 67.01.01 (Hà Nội) với kết quả đạt được là 31.5 điểm. Được biết, em này là học sinh của trường THPT chuyên Sư phạm (trường Đại học sư phạm Hà Nội)

2. Môn Lý

Với 34 điểm, thí sinh với số báo danh 03.02.07 đến từ trường THPT chuyên Bắc Giang (Bắc Giang) đã trở thành thủ khoa môn Lý trong kỳ thi HSG quốc gia THPT năm học 2023 - 2024.

3. Môn Hóa

Bắc Giang tiếp tục là địa phương có thí sinh đạt thủ khoa môn Hóa trong kỳ thi HSG quốc gia năm nay. Đó chính là thí sinh có số báo danh 03.03.02 (học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Bắc Giang) với 34.250 điểm.

4. Sinh học

Học sinh có số báo danh 65.04.03 đến từ trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chính là thủ khoa môn Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 - 2024 với 28,5 điểm.

5. Tin học

Năm nay, thủ khoa môn Tin học thuộc về Hà Nội. Được biết, thí sinh này có số báo danh 65.05.01 (học sinh trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và đã đạt kết quả là 26.410 điểm.

6. Ngữ văn

Thí sinh đến từ TP.HCM chính là thủ khoa kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay với 16 điểm. Được biết, thí sinh này là học sinh trường Phổ thông năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Lộ diện chân dung thủ khoa toàn quốc các môn trong kỳ thi HSG quốc gia năm nay, họ là ai? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

7. Lịch sử

Với 18.5 điểm, thí sinh mang số báo danh 23.07.08 (học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Biên Hòa) đã giúp tỉnh Hà Nam có thủ khoa môn Lịch sử trong kỳ thi năm nay.

8. Địa lý

Năm nay, thủ khoa môn Địa lý thuộc về tỉnh Lào Cai với 16.5 điểm. Được biết, thí sinh này mang số báo danh 37.08.09 đến từ trường THPT chuyên Lào Cai.

9. Tiếng Anh

Thí sinh có số báo danh 58.09.01 với số điểm 17.2 đến từ TP.HCM chính là thủ khoa môn tiếng Anh năm nay. Được biết, em là học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

10. Tiếng Pháp

Thủ khoa môn tiếng Pháp năm nay thuộc về thí sinh mang số báo danh 27.11.09 (Hải Phòng) với kết quả đạt được là 18.4 điểm. Được biết, em này là học sinh của trường THPT chuyên Trần Phú.

11. Tiếng Trung

Với 17.350 điểm, học sinh mang số báo danh 48.12.05 đến từ Quảng Ninh chính là thủ khoa môn tiếng Trung năm nay. Em này là học sinh trường THPT chuyên Hạ Long.

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), hội đồng chấm thi đã chọn được 3.359 thí sinh đạt giải chiếm 55.79%. Được biết, năm nay, có hơn 5.800 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tăng 1.230 người so với năm ngoái. Theo thống kê ngày 4/1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngữ văn là môn có nhiều thí sinh dự thi nhất (gần 650 thí sinh), kế đó là Tiếng Anh (639 thí sinh). Hai môn Toán và Sinh học (607 thí sinh), Vật lý (605 thí sinh). Môn ít thí sinh nhất là Tiếng Nga (77 thí sinh) và môn Tiếng Trung (104 thí sinh).

Kết quả chấm thi và xếp giải cho thấy số học sinh đạt giải năm nay đã phủ đều ở tất cả các địa phương trên cả nước. Một số địa phương miền núi, biên giới, có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn nhưng bắt đầu đã có những học sinh đạt thứ hạng cao nhất trong kỳ thi.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia diễn ra trong hai ngày 5-6/1, dành cho học sinh THPT. Nội dung thi thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2006. Trừ Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, các môn còn lại đều diễn ra trong hai ngày.