Lên đồ chuẩn thập niên 60 như các nàng thơ của “Em và Trịnh”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 16/06/2022

Trước khi "Em và Trịnh" chính thức ra mắt, với những teaser, poster hé lộ gần đây, bên cạnh nội dung phim thì thời trang của các diễn viên tạo nên sự cuốn hút đặc biệt, dễ nhận thấy phong cách retro vẫn chứng tỏ sức hút vượt thời gian.

Trên Instagram hay TikTok, nhiều outfit hơi hướm thập niên 60 xuất hiện với trang phục cổ điển, tông trang điểm nhẹ nhàng cùng phụ kiện tinh giản.

Sự trở lại của retro

Với sự bùng nổ của mạng xã hội, retro lại càng trở lên thịnh hành. Gen Z - thế hệ vốn đặc biệt nhạy cảm với các xu hướng - lập tức bắt nhịp với retro, coi đây như xu hướng mới mẻ, đầy hấp dẫn.Trên TikTok, hashtag #retro hiện có đến 11,9 tỷ lượt xem, trong khi #camhungretro cũng đã có đến 1,8 tỷ lượt xem. Lướt một vòng Instagram hay TikTok, không khó để bắt gặp những cô nàng với gu thời trang cổ điển đầy duyên dáng và sáng tạo. 

Bộ phim "Em và Trịnh" vừa được công chiếu mới đây được đánh giá là tác phẩm điện ảnh mang đậm phong cách retro của những năm 1960, được thể hiện rõ ràng qua bối cảnh, âm nhạc và đặc biệt là thời trang.

Lên đồ chuẩn thập niên 60 như các nàng thơ của “Em và Trịnh” - Ảnh 1.

Thời trang thập niên 60 qua "Em và Trịnh"

Từ vòng tuyển chọn diễn viên, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh của "Em và Trịnh" đã chia sẻ rằng mong muốn tìm kiếm những nàng thơ mang vẻ đẹp "bí ẩn, dịu dàng nhưng nổi loạn bên trong". 

Trong phim, người ta ấn tượng với những chiếc áo dài tông màu pastel hoặc hoa nhí, được phối cùng guốc thấp và băng đô bản lớn. Bích Diễm, tức "Diễm Xưa" (qua tạo hình của diễn viên Lan Thy) hay Dao Ánh (do Hoàng Hà thủ vai) chính là 2 nhân vật thường xuất hiện với trang phục này.

Bên cạnh đó, những chiếc áo sơ mi, blouse cách điệu đầy màu sắc rực rỡ của danh ca Khánh Ly (Bùi Lan Hương) và danh ca Thanh Thúy (Phạm Nhật Linh) cũng rất được chú ý. Khán giả phải trầm trồ trước những trang phục được may đo vừa vặn, kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ, sang trọng.

Đặc biệt, trang sức là món đồ không thể thiếu. Tuỳ thuộc vào trang phục và tính cách, mỗi cô nàng lựa chọn cho mình những chiếc vòng cổ, vòng tay hay nhẫn phù hợp. Bộ phụ kiện dạng dây mảnh, tông màu bạc thích hợp với những chiếc áo dài, làm tăng thêm sự nữ tính, duyên dáng. Trong khi những món phụ kiện tông màu vàng, bản lớn lại được phối cùng outfit như áo blouse hoặc váy liền, tạo nên tổng thể sang trọng, thu hút. 

Lên đồ chuẩn thập niên 60 như các nàng thơ của “Em và Trịnh” - Ảnh 2.

Diễn viên Lan Thy cũng không giấu được tâm trạng phấn khích khi vào vai Bích Diễm: "Điều mình thích nhất khi tham gia bộ phim là được hóa thân vào nhân vật, sống trong câu chuyện, không gian và thời gian của họ. Mình còn được mặc lên người trang phục, phụ kiện mang hơi hướm thập niên 60, cảm giác rất thú vị. Thời trang ngày đó không chỉ đẹp, tinh tế từ tổng thể mà còn đến những chi tiết nhỏ như trang sức, phụ kiện". 

Lên đồ chuẩn thập niên 60 như các nàng thơ của “Em và Trịnh” - Ảnh 3.

Đẹp, tinh tế - đó cũng là lý do để Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đồng hành cùng "Em và Trịnh", đưa hơi thở thời trang thập niên 60 đến với công chúng một cách chân thực, gần gũi nhất.

"Đội ngũ sáng tạo của PNJ đã phải thực hiện một cuộc nghiên cứu sâu rộng về cuộc sống cá nhân, âm nhạc, lối sống, nghệ thuật...của Trịnh Công Sơn, chúng tôi nghe rất nhiều bài hát của Trịnh và lấy cảm hứng thiết kế từ đó, kết hợp hài hòa giữa quá khứ và hiện tại để tạo ra BST hoàn mỹ, tôn vinh vẻ đẹp hình thức và tâm hồn của người phụ nữ. Các sản phẩm đều giàu tính sáng tạo hợp thời đại nhưng vẫn phảng phất văn hóa xưa." Chị Anna Võ, Giám đốc sáng tạo PNJ cho biết.

PNJ luôn tôn vinh những giá trị chân thiện mỹ đích thực. Sự đồng điệu về nhân sinh quan trong tình yêu và cuộc sống với cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn chính là nguồn cảm hứng để PNJ giới thiệu BST "Yêu thương là vô cùng" như một sự tôn vinh người nhạc sĩ tài hoa bậc nhất của nền âm nhạc Việt Nam, cũng như đem đến những thiết kế trang sức cao cấp vừa gợi nhắc phong cách retro thời trang Việt Nam những năm 60-70 vừa sáng tạo độc đáo, tạo nên hình ảnh những quý cô cổ điển, nhẹ nhàng và thanh lịch.

Lên đồ chuẩn thập niên 60 như các nàng thơ của “Em và Trịnh” - Ảnh 4.

"BST được PNJ sử dụng nhiều chất liệu quý hiếm cao cấp như kim cương, đá ruby, ngọc trai, để nổi bật biểu tượng đặc trưng được thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ những điều gần gũi, gắn liền với cuộc đời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhất như chữ S trong chữ ký của ông, trong khóa Sol và nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ".

Lên đồ chuẩn thập niên 60 như các nàng thơ của “Em và Trịnh” - Ảnh 5.

Nhẹ nhàng, mãnh liệt, trầm lặng – mỗi cung bậc là một niềm cảm hứng tuôn tràn trong từng thiết kế của bộ sưu tập trang sức "Yêu thương là vô cùng" mà PNJ gửi đến khách hàng. BST đã có mặt tại hệ thống PNJ trên toàn quốc, hãy đến cửa hàng gần nhất để khám phá thêm những thiết kế mới, ấn tượng và đầy cảm hứng thời trang Việt Nam những năm 60.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết BST tại đây

https://kenh14.vn/len-do-chuan-thap-nien-60-nhu-cac-nang-tho-cua-em-va-trinh-20220616121423393.chn