Lee Nguyễn: "Chúng tôi phải thi đấu sòng phẳng, ăn miếng trả miếng trước CLB Hà Nội"

Anto, Theo NHỊP SỐNG VIỆT 09:31 23/03/2021

Chiều 22/3, tại SVĐ Thống Nhất CLB TP.HCM có buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội FC. Lee Nguyễn đánh giá về CLB Hà Nội là đội mạnh nhất 10 năm qua.

Lee Nguyễn trả lời phỏng vấn trước trận đối đầu giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC trên SVĐ Thống Nhất (Thực hiện: An Tô - Xuân Trường)

Lee Nguyễn chia sẻ trước truyền thông về cảm xúc của anh khi có được bàn thắng đầu tiên tại V.League: "Tôi cảm thấy rất vui vì có bàn thắng đầu tiên, quan trọng hơn là đội có 3 điểm. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình giành kết quả tốt nhất và khẳng định mình là đội bóng mạnh.

Thanh Thắng (thủ môn - PV) đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Anh ấy là một phần quan trọng để chúng tôi giành được 3 điểm. Chúng tôi cần chơi tốt hơn để có kết quả tốt cho trận đấu với Hà Nội FC".

Khi được hỏi về việc HLV Alexandra Polking đã cho đội tập luyện và nghỉ ngơi thế nào trước khi đối đầu CLB Hà Nội, tiền vệ Lee Nguyễn chia sẻ: "Việc phục hồi thể lực rất quan trọng và chúng tôi đã xem lại các băng ghi hình để phân tích chi tiết đối thủ và đưa ra các phương án giải quyết".

Lee Nguyễn: Chúng tôi phải thi đấu sòng phẳng, ăn miếng trả miếng trước CLB Hà Nội - Ảnh 2.

Lee Nguyễn đang là đầu tàu, chất xúc tác giữa các tuyến của CLB TP.HCM

Nhận định về Hà Nội FC, tiền vệ Việt kiều chia sẻ: "Họ là một trong những bài test khó nhất. Hà Nội FC là đội bóng mạnh nhất trong khoảng 10 năm lại đây. Họ có nhiều cầu thủ nội giỏi, có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, ngoài ra còn có các ngoại binh đã chơi tốt ở V.League trong nhiều năm qua. Họ hiểu giải đấu này, có một tập thể cân bằng và hiểu ý nhau.

Lối chơi của họ là lối đá tấn công, nên khán giả sẽ rất mong đợi trận đấu này. Tôi biết là đối thủ của chúng tôi sẽ chơi tấn công nhưng chúng tôi không để họ làm điều đó ở sân nhà chúng tôi một cách thoải mái".

Tiền vệ số 24 cũng kể ra nhưng cái tên trong đội khiến anh ấn tượng: "Chúng tôi có rất nhiều tài năng trẻ, tôi luôn quan sát họ phát triển. Tôi thích cách chơi của Lâm Ti Phong, anh ta còn trẻ và đọc tình huống trận đấu tốt khi có những đường chuyền bóng rất tốt ở khu vực giữa sân.

Tôi cũng thích Ngô Tùng Quốc, tôi có niềm tin vào cậu ta. Thanh Thắng thì có đôi chân rất dẻo, điều này sẽ giúp anh ta trở thành một thủ môn giỏi".

Khi được hỏi quan điểm của anh về đội bóng, Lee Nguyễn cho biết: "Nếu chúng tôi muốn có thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng thì phải thi đấu với Hà Nội một cách sòng phẳng, ăn miếng trả miếng, tôi tự tin về các bài luyện tập và cách tiếp cận trận đấu của HLV trưởng".

Lee Nguyễn: Chúng tôi phải thi đấu sòng phẳng, ăn miếng trả miếng trước CLB Hà Nội - Ảnh 3.

Thành Chung trao đổi với giới truyền thông trước trận đấu làm khách trên sân nhà của CLB TP.HCM

Cũng trong ngày 22/3, Hà Nội FC đã có buổi tập làm quen mặt sân Thống Nhất trước khi buổi tập của CLB TP.HCM diễn ra. Trong buổi tập, trung vệ Thành Chung có đôi lời trao đổi trước truyền thông.

Theo trung vệ Thành Chung, khoảng thời gian nghỉ dịch vừa qua đã giúp cả đội có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục để đạt trạng thái tốt nhất trước khi V.League trở lại sau dịch.

"Quãng thời gian trước đó chúng tôi đã có màn khởi đầu chưa tốt. Sau khoảng thời gian nghỉ dịch thì đội được nghỉ ngơi và hồi phục các chấn thương, để đạt trạng thái tốt nhất trước khi V.League trở lại. Lối chơi thì chúng tôi vẫn giữ nguyên lối chơi ban bật nhỏ, quan trọng nhất vẫn là tinh thần của cả đội thoải mái và đồng lòng với nhau.

Trận đấu với Thanh Hóa thì toàn đội đều chơi tốt, không riêng gì cá nhân nào mà cả tập thể CLB Hà Nội, khi có những bàn thua đều xuất phát từ tất cả các cầu thủ chứ không riêng gì một cá nhân nào cả. Khi ghi bàn cũng là cả tập thể, chứ không phân biệt giữa vị trí nào trên sân", Thành Chung chia sẻ.

Lee Nguyễn: Chúng tôi phải thi đấu sòng phẳng, ăn miếng trả miếng trước CLB Hà Nội - Ảnh 4.

Các cầu thủ của CLB Hà Nội có buổi tập luyện khá thoải mái và vui vẻ trên SVĐ Thống Nhất

Ngoài ra trung vệ sinh năm 1997 cũng nhận định về đối thủ: "Tôi chưa thi đấu với Lee Nguyễn bao giờ mặc dù tôi đã xem nhiều băng ghi hình. Lee Nguyễn là một cầu thủ đẳng cấp mà cả đội phải cẩn thận".

Về sự vắng mặt của Quang Hải với đội bóng trong trận thi đấu gặp CLB TP.HCM, Thành Chung cho hay: "Quang Hải có dính một vài chấn thương nhẹ, sẽ quay lại với các trận đấu sớm nhất. Còn về việc thiếu vắng Hải thì lối chơi của CLB vẫn rất tốt khi cầu thủ được trám vào có sự thể hiện tốt. Hy vọng toàn đội sẽ đồng lòng và cùng vượt qua khó khăn này".

Trận đấu giữa CLB TP.HCM và CLB Hà Nội sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 23/3 trên SVĐ Thống Nhất. Về lịch sử đối đầu, Hà Nội đang là đội có lợi thế hoàn toàn khi liên tục thắng trước TP.HCM trong 6 trận gần nhất. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, HLV Alexandra Polking của "Chiến hạm đỏ" cũng quyết tâm giúp các cổ động viên nhà mãn nhãn và tận hưởng niềm vui chiến thắng trước đội bóng đến từ thủ đô.

Lee Nguyễn: Chúng tôi phải thi đấu sòng phẳng, ăn miếng trả miếng trước CLB Hà Nội - Ảnh 5.