Lấy tổ kiến để câu cá giúp gia đình, học sinh lớp 11 đuối nước

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 17:53 03/06/2016

Chiều 3/6, UBND xã Thạch Giám cho biết đang cùng gia đình tổ chức tang lễ cho một em học sinh lớp 11 bị đuối nước trên địa bàn.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, tranh thủ nghỉ hè, em Lữ Văn Khuất (17 tuổi), học sinh lớp 11, trường THPT Dân tộc nội trú 1 Tương Dương, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã bơi ra khu vực thủy điện Ke Bố, đoạn ngăn trên thượng nguồn sông Lam, lấy tổ kiến trên ngọn cây tre để đi câu cá.

Khi bơi ra đến giữa dòng, Khuất bất ngờ bị đuối nước và mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân đã có mặt, lặn tìm và vớt được thi thể em Khuất.

Lấy tổ kiến để câu cá giúp gia đình, học sinh lớp 11 đuối nước - Ảnh 1.

Hồ nước nơi tìm thấy thi thể em học sinh lớp 11

Được biết, gia cảnh em Khuất rất khó khăn, gia đình em sinh sống tại xã Thạch Giám, huyện Tương Dương. Tuy nhiên, em phải theo bố xuống Khe Bố, xã Tam Thái, huyện Tương Dương để sinh sống và đi học.

Sau khi nhận được tin, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng các thầy, cô giáo đã đến thăm viếng, động viên gia đình em.

Chỉ tính riêng từ tháng 5/2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra nhiều vụ đuối nước, khiến 8 em học sinh tử vong.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày