Lần đầu làm chuyện ấy: cô gái trẻ bất ngờ nhập viện vì dị ứng với tinh dịch của bạn trai

Gà, Theo Helino 21:06 23/08/2019

Tưởng rằng "trái ngọt" sẽ đến trong lần đầu thân mật cùng bạn trai nhưng ngờ đâu, cô gái người Đài Loan phải nhận "trái đắng" vì bản thân vốn mắc bệnh dị ứng.

Thông thường, khi nói về dị ứng, chúng ta hay nghĩ đến những món ăn như hải sản, các loại hạt hay một số loại trái cây... nhưng ít ai nghĩ đến một loại dị ứng khác có liên quan tới chính "đối tác" của mình.

Theo bác sĩ phụ khoa Trịnh Thừa Kiệt - hiện đang làm việc ở Đại học Y Cao Hùng và là Giám đốc Trung tâm Y tế của Bệnh viện Đài Bắc (Đài Loan), mới đây, ông đã gặp trường hợp về một cô gái bị dị ứng với tinh dịch của bạn trai trong lần đầu làm chuyện ấy.

Lần đầu làm chuyện ấy: cô gái trẻ bất ngờ nhập viện vì dị ứng với tinh dịch của bạn trai - Ảnh 1.

Bác sĩ phụ khoa Trịnh Thừa Kiệt

Cô gái này tới Khoa Cấp cứu cùng bạn trai và chia sẻ rằng mình đang bị ngứa, sưng đỏ và đau rát dữ dội ở vùng kín. Được biết, trước đó cô gái này đã quan hệ cùng bạn trai của mình. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, cô gái này thấy vùng kín sưng đỏ và ngứa rát khủng khiếp. Vì quá hoảng sợ, cô gái liền hỏi bạn trai có mắc bệnh gì hay không. Người bạn trai lúc đó cũng rất hốt hoảng không biết xử lý thế nào nên cả hai đành đưa nhau vào bệnh viện kiểm tra.

Lần đầu làm chuyện ấy: cô gái trẻ bất ngờ nhập viện vì dị ứng với tinh dịch của bạn trai - Ảnh 2.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ Trịnh Thừa Kiệt phát hiện thấy toàn bộ xung quanh vùng âm đạo của cô gái này đều đang bị phù nề. Khi được hỏi về tiền sử cơ thể có mắc bệnh gì hay không, cô gái cho biết bản thân vốn mắc bệnh dị ứng và kết quả cuối cùng cho thấy, cô gái đã bị dị ứng với chính tinh dịch của bạn trai.

Điều này khiến cô gái vô cùng lo lắng và nóng lòng muốn giải quyết vấn đề ngay. Bác sĩ Trịnh Thừa Kiệt cho biết, với những người có tiền sử bị dị ứng như vậy, khi quan hệ cần sử dụng bao cao su để bảo đảm an toàn. Về kế hoạch sinh con trong tương lai, cách dễ nhất là tách tinh trùng ra và tiến hành thụ tinh nhân tạo.

Bác sĩ Trịnh Thừa Kiệt cho biết thêm, ở nước ngoài còn có một phương pháp khác để điều trị cho những người bị dị ứng tinh dịch là tìm cách để cơ thể quen dần với nó. Người bị dị ứng sẽ được bơm một lượng nhỏ tinh dịch vào âm đạo mỗi lần, từ từ điều chỉnh để giảm sự xuất hiện của phản ứng dị ứng. Tuy nhiên, cách làm này có tính khả thi không cao cho lắm.

Dị ứng tinh dịch là tình trạng như thế nào?

Đây là tình trạng xảy ra khi cơ thể phản ứng quá mức với các thành phần trong tinh dịch, từ đó dẫn đến phản ứng dị ứng tinh trùng. Tình trạng này xảy ra tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, nhưng nó cũng có thể lây lan. Triệu chứng dễ nhận thấy là sau từ 10 - 20 phút tiếp xúc với tinh trùng, các dấu hiệu dị ứng sẽ xuất hiện. Đặc biệt, dấu hiệu này không chỉ xuất hiện ở vùng âm đạo mà còn ở những bộ phận khác, nơi tinh dịch tiếp xúc.

Lần đầu làm chuyện ấy: cô gái trẻ bất ngờ nhập viện vì dị ứng với tinh dịch của bạn trai - Ảnh 3.

Các triệu chứng dị ứng tinh dịch phổ biến:

- Ngứa ngáy vùng kín.

- Nổi phát ban.

- Nóng rát.

- Đau thắt ngực.

- Bất tỉnh, choáng váng.

- Thở khò khè.

- Đau đầu nhẹ.

- Sưng phù vùng kín.

- Khó thở.

- Có cảm giác bỏng rát khi đi tiểu.

- Nổi mề đay, mụn nước.

- Sốc phản vệ.

Ngoài việc khiến cơ thể khó chịu, tình trạng dị ứng tinh trùng còn ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Do đó, khi biết mình gặp phải tình trạng trên, cần chủ động đi khám để xin ý kiến từ bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý ngay.

Source (Nguồn): Ettoday