Lạm phát tháng 8 tiếp tục tăng cao kỷ lục trong 14 năm ở Thái Lan

Đặng Tuyên, Theo VOV 00:05 06/09/2022

Tỉ lệ lạm phát toàn phần ở Thái Lan trong tháng 8 tăng 7,86% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 7/2008.

Bộ Thương mại Thái Lan ngày 5/9 công bố số liệu cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Thái Lan trong tháng 8 là 7,86%, tăng từ mức 7,61% trong tháng 7/2022. Tỷ lệ lạm phát cơ bản, do chịu sự tác động bởi giá nhiên liệu và thực phẩm tươi sống tăng cao, nên cũng tăng 3,15% từ mức 2,99% trong tháng 7.

Lạm phát tháng 8 tiếp tục tăng cao kỷ lục trong 14 năm ở Thái Lan - Ảnh 1.

Tình hình lạm phát của Thái Lan từ năm 2008 đến nay (Nguồn: Bloomberg/Bộ Thương mại Thái Lan)

Theo ông Ronnarong Poonphiphat, Giám đốc Văn phòng Chiến lược và Chính sách Thương mại của Bộ Thương mại Thái Lan, tỷ lệ lạm phát này nằm trong đánh giá, dự báo từ trước. Theo đó, tỷ lệ lạm phát sẽ đạt đỉnh trong Quý III năm nay, sau đó giảm dần và ở ngưỡng khoảng 5% trong Quý IV.

Đại diện Bộ Thương mại Thái Lan cũng cho biết lạm phát bình quân lũy kế 8 tháng đầu năm là 6,14% và lạm phát cơ bản là 2,16%. Bộ Thương mại Thái Lan nhấn mạnh các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ, bao gồm việc trợ giá nhiên liệu và quản lý giá đang từng bước phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn đà leo thang của lạm phát. Dự kiến, lạm phát toàn phần cả năm 2022 của Thái Lan sẽ ở mức từ 5,5-6,5%.

Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng áp lực lạm phát tăng cao có thể khiến Ngân hàng Trung ương Thái Lan tiếp tục tăng tỷ lệ lãi suất cơ bản trong cuộc họp vào ngày 28/9 tới.