Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo bình ổn giá cả hàng hóa thị trường, tránh tình trạng mức điều chỉnh tăng lương không theo kịp lạm phát, tăng giá các mặt hàng.
Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc Song Mi-ryung nói rằng Chính phủ sẽ đầu tư 20,4 tỷ won trong tháng 3, tháng 4 để hạ giá 13 mặt hàng cũng như cho phép mở rộng nhập khẩu trái cây.
Bất chấp những tiến bộ của công nghệ thông tin và số lượng giao dịch trực tuyến gia tăng nhanh chóng, xu hướng tiêu dùng đáng chú ý này đang nổi lên ở Hàn Quốc.