“Lâm Đại Ngọc kinh điển nhất” bị chê tơi tả đến "xám mặt" nhưng vẫn được nhận vai vì lý do không ai đỡ nổi!

Gia Linh, Theo Phụ Nữ Số 20:29 03/10/2025
Chia sẻ

Đạo diễn tiết lộ lý do cực sốc quanh việc chọn vai nữ chính Hồng Lâu Mộng.

Nói tới Lâm Đại Ngọc của vũ trụ Hồng Lâu Mộng, khán giả thường nghĩ ngay tới hình bóng của nữ diễn viên Trần Hiểu Húc. Thậm chí không ít người còn cho rằng, Trần Hiểu Húc chẳng khác nào "em Lâm" xé giấy bước ra từ tiểu thuyết của Tào Tuyết Cần, là tượng đài kinh điển không thể vượt qua được.

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn, đạo diễn Vương Phù Lâm – người cầm trịch siêu phẩm Hồng Lâu Mộng lại tuyên bố: "Khuyết điểm của Trần Hiểu Húc là không đủ xinh đẹp, diễn xuất cũng chưa đủ tốt. Lẽ ra Lâm Đại Ngọc còn phải xinh đẹp hơn chút nữa".

“Lâm Đại Ngọc kinh điển nhất” bị chê tơi tả đến

Đạo diễn Vương Phù Lâm không đánh giá cao nhan sắc và diễn xuất của Trần Hiểu Húc.

Bị chê cả tài lẫn sắc, vậy tại sao Trần Hiểu Húc lại có thể vượt mặt những đối thủ cạnh tranh nặng ký xinh đẹp, diễn giỏi hơn mình như Trương Lôi, Trương Tĩnh Lâm (sau đổi tên thành An Văn) để trở thành nữ chính Hồng Lâu Mộng?

Ông Vương Phù Lâm cho biết, Trần Hiểu Húc có khí chất rất đặc biệt, từ ánh mắt đến dáng vẻ đều mang một nỗi u sầu trời sinh, khiến người ta cảm thấy tiếc thương. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Trần Hiểu Húc vô cùng gầy, chỉ hơn 40 kg một chút.

Đây là một điều hiếm có khó tìm trong những năm 80. Bởi lẽ, theo xu hướng thẩm mĩ lúc bấy giờ, các nữ diễn viên đều theo đuổi vẻ đẹp đẫy đà, căng tràn sức sống. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Trần Hiểu Húc – Trương Tĩnh Lâm cũng thuộc style này.

“Lâm Đại Ngọc kinh điển nhất” bị chê tơi tả đến

Trần Hiểu Húc ghi điểm nhờ thân hình mảnh khảnh, nhìn như gió thổi là bay.

Nhìn vào bức ảnh thử tạo hình của Trương Tĩnh Lâm, không khó để thấy được nữ diễn viên này trông rất khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, khác khá xa so với nàng Lâm Đại Ngọc liễu yếu đào tơ trong tiểu thuyết.

Trong khi đó, Trần Hiểu Húc với dáng vẻ ốm yếu, gầy gò, u buồn, không cần diễn cũng đã mang phong thái của "em Lâm" đa sầu đa cảm. Đây là lý do khiến đạo diễn Hồng Lâu Mộng quyết định chốt Trần Hiểu Húc cho vai nữ chính, còn Trương Tĩnh Lâm thì được chuyển sang đóng vai nàng a hoàn Tình Văn.

Hơn nữa, bản thân Trần Hiểu Húc cũng đã tìm hiểu rất kỹ về Lâm Đại Ngọc và tự tin có thể "diễn sống" nhân vật này. Trong lúc đạo diễn Hồng Lâu Mộng vẫn băn khoăn về việc cô không đủ xinh đẹp và hỏi Trần Hiểu Húc có muốn thử sức với nhân vật khác hay không, nữ diễn viên tuyên bố: "Tôi chính là Lâm Đại Ngọc. Nếu để tôi diễn nhân vật khác, khán giả sẽ tự hỏi vì sao anh lại để Đại Ngọc đóng vai người khác".

Sau 3 năm ghi hình, Trần Hiểu Húc đã hoàn thành xuất sắc vai diễn, để lại một hình tượng bất hủ trong lòng công chúng.

“Lâm Đại Ngọc kinh điển nhất” bị chê tơi tả đến

Thí sinh "nặng ký" nhất, được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn diễn xuất - Trương Tĩnh Lâm có vẻ không hợp tạo hình cho lắm.

“Lâm Đại Ngọc kinh điển nhất” bị chê tơi tả đến

Trong khi đó, Trần Hiểu Húc lại ghi điểm với dáng vẻ mỹ nhân mang bệnh, nhìn thôi đã thấy thương.

“Lâm Đại Ngọc kinh điển nhất” bị chê tơi tả đến

Cô còn được đạo diễn chỉ bảo tận tình trong suốt 3 năm quay phim.

Tuy nhiên, vai "em Lâm" quá đỗi thành công cũng khiến Trần Hiểu Húc bị "chết vai", chẳng thể bật lên trong sự nghiệp phim ảnh. Cô quyết định rời showbiz và mở công ty riêng, trở thành phú bà gia tài trên 100 triệu NDT (370,7 tỷ đồng) chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi. Năm 2004, bà được vinh danh trong top 30 nữ doanh nhân xuất sắc nhất ngành quảng cáo Trung Quốc.

“Lâm Đại Ngọc kinh điển nhất” bị chê tơi tả đến

Nhiều người cho rằng, Trần Hiểu Húc bị "phim vận vào đời", bởi lẽ nữ diễn viên này cũng tình duyên lận đận và ra đi khi còn quá trẻ vì bệnh tật. Người đẹp Hồng Lâu Mộng hai lần đổ vỡ hôn nhân nhưng chẳng có con cái, phải nương nhờ cửa Phật để tìm kiếm sự yên tĩnh.

Năm 2007, Trần Hiểu Húc quyết định xuất gia sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư. Chỉ 3 tháng sau, nữ diễn viên qua đời ở tuổi 41 khiến dân tình bàng hoàng, xót xa, thương thay cho kiếp hồng nhan bạc mệnh. Lễ tang bà diễn ra ấm cúng, trọn vẹn với đông đảo đồng nghiệp, người thân cùng khán giả từ khắp mọi nơi đến tiễn đưa.

Theo di chúc của nữ diễn viên, phần tài sản khoảng 50 triệu NDT (tương đương 170 tỷ đồng) sẽ được gia đình lập thành quỹ từ thiện mang chính tên Trần Hiểu Húc, được áp dụng trong lĩnh vực giáo dục, y tế.

“Lâm Đại Ngọc kinh điển nhất” bị chê tơi tả đến

Nguồn: QQ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày