Là trường duy nhất tại TPHCM đi học mùa dịch, nhiều sinh viên lo lắng phản đối

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 22:55 17/03/2020

Sau 1 tuần triển khai kế hoạch đi học lại, nhiều sinh viên vẫn chưa thể an tâm khi đến trường giữa mùa dịch Covid-19.

Tính đến nay, đại học Y dược là trường đại học công lập duy nhất tại TP.HCM chính thức cho sinh viên đi học lại, trong khi các trường khác vẫn tiếp tục nghỉ chống dịch Covid-19. Sau tuần học đầu tiên, nhiều vấn đề khúc mắc đã xảy ra tại ngôi trường này khiến sinh viên có những tranh cãi và thể hiện sự bất bình đối với nhà trường.

Trước những lo lắng của sinh viên, đại diện trường Đại học Y dược TP.HCM đã bày tỏ quan điểm của mình thông qua cuộc đối thoại trực tiếp, nhằm trấn an sinh viên trong giai đoạn nhạy cảm này. Tại buổi làm việc, nhiều bạn đã thẳng thắn đưa ra các vấn đề và mong nhận được sự giải thích thấu đáo từ phía thầy cô.

Là trường duy nhất tại TPHCM đi học mùa dịch, nhiều sinh viên lo lắng phản đối - Ảnh 1.

Thông báo đi học liên tục thay đổi, sinh viên khó xoay sở

Từ sau tết, sinh viên Đại học Y dược liên tục nhận được các thông báo đi học, nhưng sau đó nhà trường lại thay đổi quyết định để sinh viên tiếp tục nghỉ học. Chỉ đến ngày 7/3, trường mới chính thức quyết định để sinh viên trở lại trường mà không có thay đổi sau đó. Việc này gây cản trở không ít đến sinh viên tỉnh xa khi phải đặt vé xe, di chuyển, sắp xếp các công việc cá nhân,...

Trong buổi tiếp xúc, sinh viên nhà trường đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm và mong nhà trường có giải thích rõ ràng.  BGH cho biết, vì tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, lẫn có nhiều sự chỉ đạo từ đơn vị chủ quản là Bộ Y tế và địa phương nên đã phải điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp.

Với thắc mắc về việc vì sao trường lại có quyết định để sinh viên đi học lại trong khi các trường khác đều tổ chức học online, không học tập trung. Nhiều bạn cho hay việc này dẫn đến nhiều nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh hơn. Nhà trường lý giải, trước khi đón sinh viên đi học lại, nhà trường đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo môi trường học tập an toàn. Vừa qua trường đã tổ chức khử trùng , phát nước sát khuẩn, đo thân nhiệt. Trường cũng tuân thủ các hướng dẫn khác để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Về ý kiến so sánh ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn được nghỉ, đại diện trường cho rằng không chỉ ĐH Y dược TP.HCM mà nhiều trường y khác vẫn học bình thường như ĐH Y Hà Nội, ĐH Y dược Cần Thơ, ĐH Y dược Thái Bình, ĐH Y dược Thái Nguyên...

Là trường duy nhất tại TPHCM đi học mùa dịch, nhiều sinh viên lo lắng phản đối - Ảnh 2.

"Thông tin không rõ ràng, đầy đủ, sinh viên hoang mang"

Vào ngày 12/3, Khoa Răng - Hàm - Mặt Trường ĐH Y Dược TP HCM thông tin về trường hợp 1 sinh viên là ca F2, có liên quan tới bệnh nhân số 38 dương tính với Covid-19. Ngay sau đó, trường đã yêu cầu cách ly với sinh viên này cùng với các ca F3 là sinh viên, giảng viên từng tiếp xúc với trường hợp trên. Tuy nhiên, theo sinh viên, thông tin nhà trường cung cấp chưa rõ ràng, đầy đủ. Điều này khiến nhiều người lo lắng, thậm chí, hoạt động dạy và học của trường vẫn diễn ra. Mặc dù sau đó kết quả xét nghiệm cho thấy các trường hợp này là âm tính nhưng nhà trường nên có các biện pháp xử lý thỏa đáng hơn.

Giải đáp điều này, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ ĐH Y dược luôn thông tin đầy đủ, minh bạch, báo chí cũng đưa thông tin về các ca cách ly này. Trong trường hợp xuất hiện ca nhiễm, nhà trường sẽ thông báo rõ và sớm nhất đến sinh viên.

Ngoài các vấn đề trên, sinh viên cũng yêu cầu nhà trường rõ ràng trong các vấn đề như để sinh viên trở thành lực lượng dự bị y tế, việc cung cấp khẩu trang với mức giá chưa rõ ràng,..

Ở các diễn đàn dành cho sinh viên trường, các bạn thắc mắc về giá khẩu trang được phân phối cho sinh viên chưa được rõ ràng. Sinh viên thể hiện quan điểm cho rằng trường vẫn chưa tổ chức các công tác chuẩn bị tốt để sinh viên đến trường, như việc trang bị khẩu trang nên nghi ngờ trước độ an toàn mà trường có thể đảm bảo.

Chiều nay, Đại học Y dược TP.HCM đã có thông báo yêu cầu toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức, sinh viên, học viên đeo khẩu trang khi làm việc, học tập, đồng thời tự giác nâng cao ý thức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế đến nơi đông người.

Là trường duy nhất tại TPHCM đi học mùa dịch, nhiều sinh viên lo lắng phản đối - Ảnh 4.