Xúc động những người phụ nữ sinh ra... cháu ngoại

Afamily, Theo Trí Thức Trẻ 12:16 27/06/2013

Vì con gái không may mắn có được thiên chức làm mẹ nên những người phụ nữ đáng tuổi bà này đã bất chấp mọi nguy hiểm để đích thân "mang nặng, đẻ đau" ra cháu ngoại của mình.

1. Mang thai hộ con gái mắc bệnh tim

Xúc động những người phụ nữ sinh ra... cháu ngoại 1
Linda, 49 tuổi đã mang thai hộ con gái và hạ sinh... cháu ngoại của mình.

Linda Sirois Madawaska (49 tuổi) đến từ bang Massachusetts, Mỹ đã mang thai hộ con gái - Angel Hebert. Chị Angel bị bệnh tim bẩm sinh nên không thể sinh con. Cô Linda cho biết, cô đã mất nhiều năm mới thuyết phục được vợ chồng Angel Brian cho cô thụ tinh nhân tạo để mang thai đứa cháu ngoại hộ con gái.

Xúc động những người phụ nữ sinh ra... cháu ngoại 2
Bé trai Madden đã chào đời khỏe mạnh.

Vợ chồng Angel lo sợ rằng cô Linda đã gần 50 tuổi, nếu mang thai sẽ dễ xảy ra biến chứng. Do đó, trung tâm khoa học Reprodcutive ở Lexington, Massachusetts buộc cô phải tuân thủ những điều kiện nghiêm ngặt thì mới có thể sinh con hộ Angel.

Xúc động những người phụ nữ sinh ra... cháu ngoại 3
Chị Angel (phải) không thể có con vì bệnh tim bẩm sinh.

Mùa hè năm 2011, trứng và tinh trùng của vợ chồng Angel - Brian đã được cấy vào tử cung cô Linda. Cuối cùng, cô Linda đã hạ sinh đứa cháu ngoại của mình vào ngày 13/8/2012. Cậu bé kháu khỉnh nặng 3,6kg được đặt tên là Madden.

2. Bà ngoại "mang nặng, đẻ đau" cháu trai

Xúc động những người phụ nữ sinh ra... cháu ngoại 4
Angie Stockton đã mang thai hộ con gái và sinh ra cháu ngoại kháu khỉnh.

Sau khi thụ tinh nhân tạo, cô Angie Stockton (45 tuổi) sống tại bang Georgia, Hoa Kỳ đã mang thai hộ Krista Saxon, con gái mình.

Xúc động những người phụ nữ sinh ra... cháu ngoại 5
Cậu bé Tucker đã chào đời khỏe mạnh.

Ngày 14/10/2012, bà Angie Stockton đã sinh ra cháu trai Tucker kháu khỉnh, khỏe mạnh, có cân nặng 3,5kg. Tucker đã trở thành đứa bé đầu tiên ở bang Georgia và là đứa trẻ thứ tư tại Mỹ được... bà ngoại sinh ra.

Xúc động những người phụ nữ sinh ra... cháu ngoại 6
Anh Trent Saxon và chị Krista, cha mẹ của Tucker.

Stockton cho biết:“Không thể ngờ được sau 26 năm, tôi lại có thể mang thai lần nữa. Thật kỳ lạ vì được trải qua những cung bậc cảm xúc của thai kỳ”.

3. Mang thai hộ con gái không có khả năng sinh đẻ

Xúc động những người phụ nữ sinh ra... cháu ngoại 7
Dù đã ở độ tuổi 58, bà Donnelly vẫn tự nguyện mang thai hộ con gái.

Bất chấp vấn đề về sức khỏe và tuổi tác, cuối năm 2012, bà Cathy Donnelly (58 tuổi) sống ở Ontario, Canada đã gây bất ngờ khi mang thai hộ con gái.

Được biết, con gái bà là chị Fischer và chồng – anh Jamie đã cố gắng trong hai năm nhưng vẫn không thể có con vì trước đó, chị Fischer đã phải phẫu thuật tử cung. Khi biết chuyện, bà Donnelly đã quyết định đóng vai trò làm mẹ thay cho con gái.

Xúc động những người phụ nữ sinh ra... cháu ngoại 8
Con gái bà Donnelly không thể sinh con vì đã phẫu thuật tử cung.

Michael Murray - Chuyên gia sản phụ đến từ Bệnh viện Bắc California cho biết, phụ nữ trên 45 tuổi thường không đủ sức khỏe để đảm đương trọng trách sinh đẻ. Vì vậy, việc mang thai đối với phụ nữ lớn tuổi có rất nhiều rủi ro. Nguy cơ dễ thấy nhất là cao huyết áp, đái tháo đường và sinh non.

Nhưng với lòng thương yêu con, bà Donnelly vẫn chấp nhận tất cả những rủi ro đó mặc dù, bà biết rằng việc mang thai là điều không hề dễ dàng. Chị Fischer đã lên kế hoạch đặt tên cho con gái là Zoey Hope Catherine sau khi bé chào đời.