Xót xa bé sơ sinh… không có da

Ngựa Vằn, Theo 00:02 30/06/2011

Các bác sĩ thậm chí còn có thể nhìn thấy não và tĩnh mạch của bé.

Brody Curtis, người Mỹ, khi sinh ra đã không được may mắn như những đứa trẻ khác khi mà bé mắc một chứng bệnh hiếm gặp với làn da rất mỏng. Căn bệnh của bé được gọi là hội chứng Bart. Bé Brody có làn da rất nhạy cảm và dễ tổn thương nếu bị trầy xước, bên cạnh làn da trong suốt, bé còn bị mụn nước ở trong miệng và trên lưỡi. Trông bé chẳng khác nào đang bị bỏng.


Bé Brody dường như không có da.


Bé mắc hội chứng Bart.

Khi sinh ra, Brody gần như là không có da và bé đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị. Hiện giờ, bé đã được trở về nhà nhưng da của bé vẫn rất mỏng, vì thế mà bé thường xuyên được băng từ đầu gối đến bàn chân và từ khuỷu tay đến bàn tay. Cha mẹ của Brody luôn phải cẩn thận khi chạm vào bé, mỗi ngày họ phải dành hàng giờ đồng hồ để thay băng và xoa bóp nhẹ nhàng cho bé. Hiện Brody không có dấu hiệu đau đớn gì khi thay băng, các vết thương của bé cũng có dấu hiệu nhanh lành.


Cận cảnh làn da của bé.

Mẹ của bé, cô Heather, 35 tuổi, một giáo viên trường trung học chia sẻ: “Khi mới sinh ra, Brody trông giống như bị bỏng ở cấp độ 3 vậy. Các bác sĩ thậm chí còn có thể nhìn thấy não và tĩnh mạch của bé.”


Bé luôn ở trong tình trạng phải băng bó.

Bart là một căn bệnh di truyền, có thể bố hoặc mẹ của Brody mang gen bệnh nhưng không biểu hiện bệnh ra ngoài. Bố mẹ của bé Brody không hề biết mình mang gen bệnh, thậm chí cô con gái lớn 5 tuổi của họ cũng không hề có biểu hiện bệnh.


Tội nghiệp quá...

Tỷ lệ mắc căn bệnh Bart là 1/1.000.000 trẻ em. Đây là một trong những căn bệnh cực nguy hiểm về da. Căn bệnh này hiện không có cách chữa trị hiệu quả, các bác sĩ chỉ có thể dùng băng để ngăn lây nhiễm và tránh hủy hoại da. Những người mắc bệnh có thể bị tử vong hoặc ung thư da, một số trường hợp có nguy cơ mù hoặc có dị tật trong cơ thể.


Bé Brody bên cạnh bố mẹ.

Các bác sĩ không rõ liệu lớp da của Brody có mọc trở lại hay không nhưng chúng ta hãy cùng hy vọng rằng bé sẽ có được một cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác nhé!