Xôn xao trường hợp chú lợn 2 đầu, 2 mõm, 3 mắt mới chào đời

Chi Mai, Theo Pháp luật xã hội 00:22 14/12/2013

Do quá trình phân tách phôi thai không hoàn chỉnh nên chú lợn con này mới có thêm chiếc đầu thừa gắn liền với đầu chính của mình.

Do mắc hội chứng nhiều đầu hiếm gặp có tên khoa học là polycephaly mà chú lợn con mới chào đời tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc lại có thêm một chiếc đầu dính liền.

Xôn xao trường hợp chú lợn 2 đầu, 2 mõm, 3 mắt mới chào đời 1
Chú lợn con hai đầu, hai mõm, ba mắt mới chào đời

Chiếc đầu thừa này được hình thành do quá trình phân tách phôi làm hai cá thể bị lỗi nên thay vì có hai cá thể hoàn chỉnh, phôi thai chỉ phát triển thành một cá thể với hai đầu, hai mũi, miệng và 3 mắt.

Chủ nhân của chú lợn con dị dạng này là ông Du Gensheng. Ông Du cho biết, khi đói, cả hai chiếc mõm của chú lợn con đều hoạt động tìm sữa mẹ để bú. Tuy nhiên do vị trí của hai chiếc mõm nằm ở vị trí ngược nhau nên cả hai đều không thể cùng lúc bú mẹ được.

Được biết đây chỉ là một trong số trường hợp động vật hai đầu được ghi nhận trong thời gian gần đây. Và cách đây không lâu, vào khoảng đầu tháng 4, ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, người ta cũng đã ghi nhận trường hợp chào đời một chú lợn con hai đầu khác.