Trung Quốc: Quá to béo nên phải cắt bỏ... 90% dạ dày

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 16:12 15/03/2013

Ngoài cách cắt bỏ dạ dày để kiểm soát được chế độ ăn uống, người đàn ông 38 tuổi này không còn cách nào khác để có thể giảm cân.

Với chiều cao 1m75, trọng lượng đỉnh cao của ông Ôn Tất Thiện, người tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từng lên tới 235kg. Không chỉ khó khăn trong việc di chuyển, ngồi, nằm, sinh hoạt hằng ngày mà ông còn mắc phải nhiều chứng bệnh của người béo. Thậm chí, đã có lúc Ôn Tất Thiện bị vợ doạ nạt rằng sẽ li hôn nếu không giảm được cân.

Trung Quốc: Quá to béo nên phải cắt bỏ... 90% dạ dày 1
Hình ảnh của người đàn ông 38 tuổi nặng 185kg chụp ngày 12 tháng 3, trước ngày phẫu thuật cắt dạ dày.

Mặc dù ông đã cố gắng thử mọi phương pháp như nhịn ăn, tập thể dục nhưng đều không có tác dụng vì thế ông đành tìm đến bệnh viện thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông để thực hiện phẫu thuật cắt bỏ dạ dày để giảm béo. Theo dự tính của bác sĩ phụ trách nếu ca phẫu thuật thành công tốt đẹp thì sau 2 tuần sẽ bắt đầu có những thay đổi. Sau 3 đến 6 tháng bác sĩ sẽ nhìn rõ ràng được kết quả. 

Trung Quốc: Quá to béo nên phải cắt bỏ... 90% dạ dày 2
Hình ảnh của Ôn Tất Thiệt trong ca phẫu thuật.

Trung Quốc: Quá to béo nên phải cắt bỏ... 90% dạ dày 3
Cơ thể phì nộn không có cách nào giảm cân trừ phẫu thuật cắt dạ dày.

Ngày 13 tháng 3 vừa qua, Ôn Tất Thiện đã thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ 90% dạ dày của mình và hiện đang lưu lại bệnh viện để theo dõi.