Tóc bú dù như tổ chim vì nhầm bọt xây dựng với keo bọt vuốt tóc

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 12:28 30/09/2015

Trong tình huống nhầm lẫn trớ trêu này, có cố gắng hết sức, người phụ nữ này cũng không thể giãn cơ mặt ra được.

Sở thích làm đẹp vô tội vạ đã đưa không ít phụ nữ vào những tình huống trớ trêu, tuy nhiên, không vì thế mà họ cảm thấy chùn chân. Một người phụ nữ không rõ danh tính sống tại Đông Âu đã trở nên nổi tiếng sau khi hình ảnh cô với mái tóc rối tung bám đầy bọt trắng xuất hiện trên các trang mạng xã hội vào thứ Ba ngày 29/9.

150930lacooltoc1-fb219
Người phụ nữ đáng thương với mái tóc tổ chim phủ đầy bọt.

Trước đó, người phụ nữ đã vuốt nhầm bọt nhựa PU lên tóc vì nhầm đó là với keo bọt tạo kiểu tóc của mình. Hậu quả là cô phải tới khoa cấp cứu và tai nạn của bệnh viện để chữa cháy cho mái tóc rối bù như tổ chim của mình.

Ngồi trên hàng ghế chờ tại bệnh viện, người phụ nữ tỏ rõ thái độ không vui vì đang phải mang chiếc "mũ bảo hiểm" khổng lồ làm từ bọt nhựa PU trên đầu. Có lẽ sau bài học nhớ đời này, cô sẽ học được thói quen đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Được biết, bọt nhựa PU là loại chất hóa học được sử dụng rộng rãi trong xây dựng. Trong cuộc sống hằng ngày, các gia đình cũng sử dụng loại bọt này để tự sửa chữa nhà cửa.

(Nguồn: Daily Mail)