Phát hiện dụng cụ kim loại có tuổi đời... 300 triệu năm

Chi Mai, Theo Pháp luật xã hội 16:47 16/12/2013

Tuy nhiên, những thông tin về chủ nhân của dụng cụ bằng nhôm này vẫn là một ẩn số đối với các nhà khoa học.

Theo thông tin của các hãng truyền thông Nga, mảnh nhôm được phát hiện tại thành phố Vladivostok, vùng Primorsky Krai, Nga đầu năm 2012 ước tính có niên đại hàng trăm triệu năm có thể đã được chế tạo thành công cụ vào thời điểm đó chứ không phải là kết quả của sự hình thành tự nhiên.

Phát hiện dụng cụ kim loại có tuổi đời... 300 triệu năm 1
Dụng cụ bằng nhôm lẫn trong mẫu than nhà ông Zamanskaya

Được biết, người nhặt được mảnh nhôm kỳ bí này là ông Yulia Zamanskaya, cư dân thành phố Vladivostok. Ông Zamanskaya cho biết đã tìm thấy mảnh kim loại vùi sâu trong đống than mà ông sử dụng làm nhiên liệu lò sưởi cho gia đình. Nhận thấy có điều gì khác thường, ông Zamanskaya đã đem mảnh kim loại tới các nhà khoa học với mong muốn nhận được câu trả lời chính xác nhất.

Các chuyên gia hàng đầu vùng Primorye cho biết, họ đã rất bất ngờ khi khám phá ra tuổi thọ của mảnh kim loại này. Theo ước tính, mảnh kim loại này có niên đại khoảng 300 triệu năm. Dựa vào hình dáng sắc nét, họ còn đưa ra giả thuyết, mảnh kim loại này có thể là một dụng cụ được chế tạo chứ không phải do hình thành tự nhiên. Tuy nhiên, ai đã chế tạo ra dụng cụ nhôm này thì vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ đối với các nhà khoa học Nga.

Qua phân tích, tìm hiểu, số than mà ông Zamanskaya sử dụng được xác định có xuất xứ từ mỏ Chernogorodskiy, vùng Khakasia. Dựa vào niên đại của mẫu than, các nhà khoa học đã suy luận ra "tuổi thọ" của dụng cụ kim loại nói trên.

Phát hiện dụng cụ kim loại có tuổi đời... 300 triệu năm 2
Mẫu than do ông Zamanskaya cung cấp