Phát hiện búi tóc khổng lồ đã vón cục trong dạ dày bé gái 5 tuổi

, Theo Mask Online 15:35 08/09/2014

Do mắc căn bệnh hiếm gặp, cô bé Millie Wallis thường xuyên tự giật tóc của mình rồi nuốt chửng cho tới khi hình thành một búi tóc khổng lồ trong bụng.

Đối với phần lớn trẻ em, nhai tóc có thể là một thói quen vô hại nhưng với cô bé Millie Wallis, 10 tuổi, sống tại thị trấn Poulton-le-Fylde, Lancashire, Anh Quốc thì thói quen này lại suýt giết chết cô bé.

Búi tóc được mổ lấy ra từ dạ dày của cô bé Millie.

Tháng 1/ 2009, khi Millie 5 tuổi, cô Lisa, 40 tuổi - mẹ của Millie đưa cô bé tới Bệnh viện Alder Hey tại thành phố Liverpool sau khi thấy cô bé liên tục kêu đau bụng. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy một vật thể lạ đang nằm trong dạ dày của cô bé.

Sau khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã giật mình khi phát hiện ra một búi tóc lớn đã đóng thành cục nằm trong dạ dày của Millie. Bác sĩ tư vấn cho biết, ca phẫu thuật thông thường chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ nhưng trường hợp của Millie phải mất tới 6 tiếng đồng hồ vì các sợi tóc quá dài, vướng vào cơ quan khác của cô bé. Các sợi tóc quấn quanh vào ruột cô bé. Nếu chúng thắt chặt lại, làm rách đường ruột thì có thể Millie sẽ khó lòng qua khỏi.

Các sợi tóc dài quấn quanh nội tạng của cô bé có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.

Được biết, Millie mắc phải căn bệnh hiếm gặp có tên là Hội chứng Rapunzel, căn bệnh được đặt tên theo nhân vật công chúa tóc dài trong truyện cổ tích Grim. Đây là căn bệnh cứ trong 1 triệu người thì mới có 1 người mắc phải và trên thế giới mới chỉ ghi nhận được 27 ca như vậy.

Từ năm lên 3 tuổi, Millie đã có thói quen không tốt này. Thậm chí, trên đầu cô bé còn hói một mảng da dầu nhưng cô Lisa không nghĩ rằng, con gái mình lại ăn tới nhiều tóc đến như vậy.

Cô bé Millie Wallis mắc Hội chứng Rapunzel.

(Nguồn: Daily, Mirror)