Những tập tục kỳ lạ tới từ khắp nơi thế giới (P.2)

, Theo Trí Thức Trẻ 14:36 21/03/2014

Đừng ngạc nhiên khi thấy người Đan Mạch ném bột quế vào mặt nhau hay người Nhật diễu hành cùng một chiếc dương vật khổng lồ.

11. Đan Mạch: Ném bột quế ở những người độc thân.


Nếu tới tuổi 25 mà bạn vẫn chưa lập gia đình, hãy sẵn sàng trong tình trạng bị bạn bè của bạn "phục kích" và cho bạn ăn bột quế bất cứ lúc nào. Nếu vậy là chưa đủ tồi tệ với bạn, hãy độc thân đến năm 30 tuổi, lần này bạn sẽ được "ăn" bột hạt tiêu.

12. Pháp: Mua những chiếc mũ buồn cười cho bạn bè chưa lập gia đình.


Ngày 25 tháng 11 là ngày St. Catherine tại Pháp, và tất cả các phụ nữ 25 tuổi mà còn chưa lập gia đình (sẽ được gọi là "Catherinettes") phải đội những chiếc mũ màu xanh lá cây và màu vàng lòe loẹt và buồn cười cả ngày.

13. Đức: Treo tất lên trần nhà trong bữa tiệc sinh nhật của bạn.


Trong khi đó tại Đức, nếu bạn đã 25 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, bạn bè của bạn sẽ treo một "vườn tất" lên trân nhà của bạn. Muốn gỡ nó xuống? Mỗi chiếc tương đương bằng một shot rượu.

14. Đức: Dọn nhà vào ngày sinh nhật thứ 30.


Nếu bạn vẫn còn chưa lập gia đình ở tuổi 30, nước Đức sẽ không "tha thứ" cho bạn chút nào. Phụ nữ chưa lập gia đình sẽ phải làm sạch tay nắm cửa của những người bạn với bàn chải đánh răng, trong khi đàn ông phải quét dọn nhà. Không muốn làm điều đó nữa? Hãy hôn một người khác giới và bạn sẽ được miễn những việc này.

15. Phần Lan: Cuộc thi cõng vợ.


Cõng vợ là một môn thể thao nổi tiếng ở Phần Lan, với các "cao thủ cõng vợ" cạnh tranh từ khắp nơi trên thế giới tập trung về thành phố Sonkajarvi mỗi năm một lần. Bộ môn thể thao này bắt đầu từ khoảng đầu thế kỷ 19.

16. Phần Lan: Bộ môn ném giày.


Giống như cõng vợ, ném giày cũng là một bộ môn thi đấu chuyên nghiệp, và thậm chí còn có cả một giải thi đấu hàng năm. Các tuyển thủ được khuyến khích uống rượu để nâng cao ý chí chiến đấu và thành tích của họ.

17. Mexico: Sẵn sàng để bị ném bánh sinh nhật vào mặt bạn.


Tại tiệc sinh nhật Mexico, một khi chiếc bánh sinh nhật được mang ra và tất cả mọi người đã hát xong bài "Chúc mừng sinh nhật", bạn sẽ được ăn một miếng bánh đầu tiên. Sau đó thì hãy coi chừng vì chiếc bánh sẽ được sử dụng để ném vào mặt bạn. Bạn cũng không được phép tức giận, bởi vì nó là tập tục truyền thống.

18. Mexico: Ném tiền cho trẻ em.


Sau lễ rửa tội, người lớn tại Mexico sẽ ném cho trẻ em tiền xu (còn được gọi là Bolo) để cầu thịnh vượng. Họ có thể thay thế bằng tiền xu chocolate nếu cầu no đủ.

19. Nhật Bản: Khiêng một dương vật khổng lồ trên đường phố.

 
Lễ hội Kanamara Matsuri bắt đầu vào thế kỷ 17. Những người diễu hành ăn mặc giống như dương vật, ăn đồ ngọt có hình dạng "của quý" và tạo ra dương vật khổng lồ và diễu hành trên các đường phố của Kawasaki. Truyền thuyết kể rằng, có một người phụ nữ với vùng kín "ma quỷ" với lưỡi dao sắc nhọn đã ăn thịt hết tất cả dương vật trong vùng trước khi bị đánh bại bởi một cái dương vật bằng sắt khổng lồ.

(Theo BuzzFeed)