Những tập tục kỳ lạ tới từ khắp nơi thế giới (P.1)

, Theo Trí Thức Trẻ 09:03 20/03/2014

Đừng giật mình khi thấy người Séc dùng cây roi liễu đánh vào mông phụ nữ hay người Anh cúi đầu chào một con chim.

1. Séc: Đánh vào mông phụ nữ với một cây roi đặc biệt trong ngày Phục Sinh.


Vào ngày lễ Phục Sinh, những người đàn ông sẽ đi từ nhà này sang nhà khác và nhẹ nhàng đánh vào mông phụ nữ với các nhánh liễu nhỏ được bện lại. Chúng được gọi là "pomlázka". Mục đích của việc này là cầu chúc cho những người phụ nữ này sẽ sinh nở trong năm nay.

2. Vương quốc Anh: Cung kinh chào chim ác là.

 
Trong truyện cổ tính dân gian của người Anh, chim ác là là loài chim mang lại điềm báo về một điều xấu gì đó sắp xảy ra với người đó. Vì thế, mỗi khi chim ác là đến, để đẩy sự xui xẻo đó đi chỗ khác, người ta sẽ cúi đầu và cung kính chào loài chim này.

3. Hà Lan: chúc mừng cả gia đình vào ngày sinh nhật của một ai đó.


Tập tục truyền thống của người Hà Lan là nếu bạn chúc mừng sinh nhật của ai đó trong gia đình họ, bạn cũng phải chúc mừng gia đình của họ luôn. Trong bữa tiệc sinh nhật, tất cả mọi người ngồi thành một vòng tròn khổng lồ để thưởng thức trà và bánh.

4. Ba Lan: vỗ tay khi máy bay hạ cánh.


Dường như không ai biết chính xác lý do của chuyện này nhưng đây là một tập tục đặc trưng của người dân Ba Lan. Có lẽ do tiếp đất là chuyện rất tuyệt vời.

5. Scotland: Mặc váy và đọc thơ mỗi năm một lần.


Vào ngày 25 tháng 1, toàn dân Scotland sẽ chơi kèn túi, đọc thơ và mặc váy sọc để kỷ niệm Burns Night,  kỷ niệm ngày mất của nhà thơ huyền thoại của Scotland Robert Burns. Lễ hội bao gồm nhảy múa và ăn ruột cừu giống như trong hình.

6. Nga: Cả nhà ngồi xuống trước khi có một chuyến đi xa.


Cho dù đó là một chuyến tham quan gia đình hoặc chỉ của duy nhất một người, các gia đình người Nga sẽ ngồi xuống một vài phút trước khi đi để tránh điềm không lành (ý tưởng khá hay dành cho những người hay để quên chìa khóa tại nhà).

7. Hoa Kỳ: "Groundhog Day" - dự báo thời tiết bằng động vật gặm nhấm.

 
Vào ngày 2/2, người dân Punxsatawney, Pennsylvania tụ tập để quan sát một con sóc tên Phil chui lên từ hang của mình. Nếu Phil thấy bóng của nó, mùa đông sẽ kéo dài thêm sáu tuần nữa. Nếu không, mùa xuân năm đó sẽ đến sớm. Groundhog Day đã bắt đầu từ năm 1886 và duy trì tới nay.

8. Estonia: Đi vào rừng với tri kỷ để trở thành tri kỷ.


Vào giữa mùa hè, còn gọi là 'Jaanipaev' trong Estonia, các đôi bạn trẻ "thường" biến mất vào rừng cùng nhau. Sau đó vào buổi tối, họ sẽ xuất hiện bên đám lửa trại và nhảy qua nó.

9. Úc: Ngày lễ kỷ niệm sinh nhật của Nữ hoàng sẽ diễn ra trong tháng Sáu và tháng Chín. 


Phần kỳ lạ? Nữ hoàng được sinh ra vào tháng Tư cơ...

10. Áo: Kéo ngón tay.


Ở Áo, Fingerhakeln - trò kéo ngón tay - là một môn thể thao nghiêm túc với những quy định rất ngặt nghèo. Các vận động viên "ngón tay" sẽ kéo đối thủ của họ ra khỏi bàn chỉ bằng ngón tay. Fingerhakeln cũng được chơi trong bang Bayern nước Đức.

(Theo BuzzFeed)