Người đàn ông có cái tên dài lê thê: Bernd Ottovordemgentschenfelde

Ngựa Vằn (Theo NN), Theo 09:56 09/11/2010

Cá là bạn sẽ khó mà đọc đúng tên ông í trong lần đầu tiên. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Người đàn ông 45 tuổi này có cái tên mà bất cứ ai cũng ngại đọc: Bernd Ottovordemgentschenfelde. Cái tên của ông đủ để khiến cho những nhân viên tổng đài hay bất cứ ai cần liên lạc với ông đều cảm thấy phiền toái. 


Người đàn ông có cái tên dài nhất nước Đức:
Bernd Ottovordemgentschenfelde (Ảnh minh họa)


Ông chia sẻ: “Tên của tôi thường không đủ chỗ trên giấy tờ hay các thẻ tín dụng và tôi thường xuyên phải viết tắt tên mình.” Ông cũng gặp rắc rối khi điền thông tin cá nhân vào các giấy tờ hành chính.

Mặc dù cái tên rất dài dòng nhưng ông Ottovordemgentschenfelde nói ông sẽ không bao giờ đổi tên mình. “Cái tên của tôi rất đặc biệt, tôi không bao giờ muốn mọi người gọi tôi là Krause hay Muller.”


Tên của ông khiến ông gặp rắc rối khi làm các giấy tờ hành chính. (Ảnh minh họa)

Người vợ Sylvia 45 tuổi và cô con gái Nadine 14 tuổi thường gọi ông với cái tên ngắn hơn là Gentschenfelde. Ông tâm sự: “Ban đầu bố của tôi còn muốn 1 cái tên dài hơn, nhưng mẹ tôi đã ngăn lại.”

Judth Schwanke, 1 nhà nghiên cứu thuộc đại học Leipzig, Đức nói rằng với cái tên có 24 ký tự không dấu cách, ông Ottovordemgentschenfelde sẽ là người có tên dài nhất nước Đức.