Nằm liệt giường vì bụng phình to gấp 20 lần người thường

Chi Mai, Theo Pháp luật xã hội 13:16 16/01/2014

Do không chịu đi thăm khám ngay từ khi khối u còn nhỏ nên bụng của người phụ nữ này cứ ngày một trương phình lên cho tới khi cô không thể đi lại được nữa.

Tháng 12/2013, một phụ nữ 47 tuổi sống tại CH Séc đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ cắt bỏ khối u bụng nặng 38kg đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của cô nhiều năm nay.

Nằm liệt giường vì bụng phình to gấp 20 lần người thường 1
Người phụ nữ 47 tuổi người CH Séc với chiếc bụng khổng lồ.

Người phụ nữ xin giấu danh tính này cho biết, khối u lạ bắt đầu phát triển trong cơ thể cô cách đây nhiều năm. Nhưng do sợ phải tới bệnh viện nên cô không đi khám mà để khối u cứ tự phát triển. Cho tới khi bụng phát triển to gấp 20 lần so với bình thường, khiến người phụ nữ nằm liệt giường, cô mới nhờ tới sự trợ giúp của các bác sĩ.

Tại Bệnh viện địa phương Zlin, thành phố Zlin, các bác sĩ đã đo được vòng bụng của người phụ nữ này có kích thước lên tới hơn 1m.

Nằm liệt giường vì bụng phình to gấp 20 lần người thường 2
Khối u được cắt bỏ khỏi cơ thể nặng tới 38kg.

Sau ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ, các bác sĩ cũng đã cắt bỏ thành công khối u nặng 38kg và 28,5kg mô bao quanh nó. Từ cân nặng 117kg trước phẫu thuật, hiện người phụ nữ này chỉ còn 51kg sau khi đã giải phóng được khối u quái ác ra khỏi cơ thể.

Được biết, trong ca phẫu thuật, đội ngũ y tế đã phải tiếp tổng cộng 20 túi máu để duy trì sự sống cho bệnh nhân.