Không thể cử động được vì chân voi phù to đau đớn

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 27/06/2014

Chiếc chân voi của ông Sahajul Sheikh đã bị mất cảm giác và không thể cử động được sau một thời gian dài phù nề gây đau đớn.

Bị cướp đi đôi chân lành lặn và khả năng sinh hoạt như người thường, ông Sahajul Sheikh chỉ biết ngồi ở vỉa hè để trông chờ vào lòng hảo tâm của những người qua lại trên phố.

Ông Sheikh ngồi ăn xin trên đường.

Ông Sahajul Sheikh, 46 tuổi, người Ấn Độ được chẩn đoán mắc căn bệnh phù voi hay còn gọi là Hội chứng Người voi. Cũng giống như những người mắc bệnh phù voi khác, ông Sheikh đã mất đi cảm giác ở chân phải vì nó bị sưng quá lớn và vô cùng đau đớn. Cũng do cẳng chân phát triển ngày một lớn nên ông Sheikh không thể mặc quần dài mà luôn phải mặc quần soóc.

Không chỉ có khối u lớn ở chân mà ông Sheikh còn mọc hàng tá những khối u nhỏ khắp mặt và cánh tay.

Ông không thể di chuyển chân vì đau đớn và sự bất tiện.

Người đàn ông đến từ bang Tây Bengal này cho biết, ông sống bằng công việc ăn xin trên các con đường của thành phố Srinagar. Mỗi tháng, ông có thể kiếm tới 30.000 rupi (khoảng 10,5 triệu đồng).