Đâm đơn kiện bệnh viện vì di chứng "xì hơi" mất kiểm soát

Chi Mai, Theo Pháp luật xã hội 00:15 29/01/2014

Do sơ suất trong thủ thuật khâu tầng sinh môn của các bác sĩ bệnh viện Quân đội Blanchfield mà nữ ca sĩ Amy Herbst đã luôn gặp bất tiện với thói quen "xả hơi" mất kiểm soát.

Mới đây, nữ ca sĩ opera người Mỹ Amy Herbst đã đâm đơn kiện Bệnh viện Quân đội Blanchfield, Fort Campbell, Kentucky, Mỹ - nơi tiến hành ca đẻ thường cho cô đã để lại di chứng trung tiện mất kiểm soát. Hơn thế, sơ suất này còn có nguy cơ phá hủy sự nghiệp nghệ thuật của nữ ca sĩ này.

Herbst trước kia từng biểu diễn tại Nhà hát Opera Nashville cho biết, hiện tại thói quen trung tiện đã khiến cô không thể tiếp tục theo đuổi con đường của một ca sĩ chuyên nghiệp nữa.

Đâm đơn kiện bệnh viện vì di chứng "xì hơi" mất kiểm soát 1
Giọng ca opera nữ trung Amy Herbst.

Được biết, di chứng này của cô Herbst bắt đầu xuất hiện sau thủ thuật rạch tầng sinh môn diễn ra trong quá trình đẻ thường. Qua kiểm tra, một nữ y tá phát hiện ra vết rạch đã không lành lại hoàn toàn khiến âm đạo và đáy chậu của giọng ca nữ trung này thông với nhau.

Một bác sĩ chuyên môn cảnh báo, phẫu thuật tái tạo vùng sinh môn đơn thuần cũng không thể giúp cô Herbst kiểm soát lại được khả năng trung tiện của mình. Ngoài ra, để khắc phục, cô sẽ cần phải tiến hành thêm một vài ca phẫu thuật chuyên sâu hơn.