Cô gái mắc bệnh lạ, cứ đi ngủ là bị liệt từ đầu đến chân

Thy Thy, Theo Trí Thức Trẻ 20:36 10/01/2015

Căn bệnh lạ khiến cho Kirsty bị tê liệt từ đầu tới chân mỗi khi tỉnh dậy. Cô không thể cử động, thậm chí cũng không thể nói để kêu cứu.

Trong khi ngủ là giấc mơ mà bất kỳ ai cũng mong muốn được thỏa thích đắm chìm vào thì đối với cô Kirsty Corbett, người phụ nữ sống tại Epping, hạt Essex, Anh Quốc, ngủ lại là một cơn ác mộng. Do mắc chứng tê liệt bất thường nên cô thường xuyên thức dậy trong trạng thái bị liệt toàn thân.

Cô gái mắc bệnh lạ, cứ đi ngủ là bị liệt từ đầu đến chân 1
Kirsty thường xuyên bị tê liệt khắp cả người vào mỗi lúc tỉnh dậy.

Căn bệnh lạ khiến cho Kirsty bị tê liệt từ đầu tới chân mỗi khi tỉnh dậy. Cô không thể cử động, thậm chí cũng không thể nói để kêu cứu. Mỗi cơn ác mộng kinh hoàng này có thể kéo dài từ vài giây cho tới vài phút, để lại cho người bệnh cú sốc và hoảng loạn.

Kirsty cho biết, hiện tượng kỳ lạ này xảy đến với cô năm 12 tuổi. Sau khi nói chuyện với bố, Kirsty mới biết, ông cũng không may mắc phải căn bệnh kỳ lạ không có thuốc chữa này. Được biết, đây là chứng tê liệt khi ngủ hay còn gọi với cái tên quen thuộc khác là bóng đè, có tỷ lệ mắc phải là 6% dân số thế giới.

Sau nhiều năm phải đối mặt với chứng tê liệt khi ngủ, Kirty đã tìm ra mẹo để hạn chế tê liệt, đó là đi ngủ đúng giờ và nghỉ ngơi đủ thời gian.

Cô gái mắc bệnh lạ, cứ đi ngủ là bị liệt từ đầu đến chân 2
Kirsty đã từng lo sợ căn bệnh lạ của mình sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa cô và bạn trai.

(Nguồn: Mirror)