Chú hà mã "nấm lùn", chỉ nặng 7kg mới chào đời ở Anh Quốc

Thy Thy, Theo Trí Thức Trẻ 00:40 18/01/2015

Theo BBC, hà mã lùn hiện đang được xếp vào hàng quý hiếm. Theo thống kê, chỉ còn khoảng vài nghìn cá thể còn sót lại ngoài Tây Phi hoang dã.

Vào đúng ngày Lễ tặng quà (ngày ngay sau Giáng sinh) vừa qua, Vườn thú ZSL Whipsnade tại hạt Bedfordshire, Anh Quốc đã chào đón sự ra đời của một chú hà mã lùn có cân nặng chỉ 7kg.

Chú hà mã lùn tịt ngộ nghĩnh mới chào đời ở Anh Quốc.

Chú hà mã "nấm lùn", chỉ nặng 7kg mới chào đời ở Anh Quốc 1
Trong khi cân nặng trung bình của hà mã thường trưởng thành là từ 1,3 tới 1,8 tấn thì hà mã lùn chỉ nặng từ 180 tới 275kg là tối đa.

Chú hà mã "nấm lùn", chỉ nặng 7kg mới chào đời ở Anh Quốc 2
Được biết, chú hà mã tí hon này thuộc giống hà mã lùn sống chủ yếu ở đầm lầy Tây Phi. Vì thế, nó mới có ngoại hình nhỏ nhắn như vậy. 

Chú hà mã "nấm lùn", chỉ nặng 7kg mới chào đời ở Anh Quốc 3

Chú hà mã "nấm lùn", chỉ nặng 7kg mới chào đời ở Anh Quốc 4
Ngoài thân hình "nấm lùn" ngộ nghĩnh, chú hà mã chưa được đặt tên này vẫn có sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Chú hà mã "nấm lùn", chỉ nặng 7kg mới chào đời ở Anh Quốc 5
Các nhân viên sở thú cho biết, họ rất vui mừng khi chứng kiến cảnh hà mã mẹ Flora vượt qua căn bệnh ung thư để hạ sinh thành công chú hà mã con.

Chú hà mã "nấm lùn", chỉ nặng 7kg mới chào đời ở Anh Quốc 6
Mặc dù đang mang khối u trong miệng nhưng Flora đã thể hiện mình là một bà mẹ vĩ đại khi chiến thắng bệnh tật một cách "cừ khôi".

Chú hà mã "nấm lùn", chỉ nặng 7kg mới chào đời ở Anh Quốc 7
Ông Steve White, quản lý sở thú cho biết, khi Flora bắt đầu có dấu hiệu bỏ ăn, họ đã biết nó đã trở dạ. Flora bắt đầu có dấu hiệu sinh vào ngày lễ Giáng Sinh nhưng phải cho tới hôm sau, chú hà mã tí hon mới chịu chui ra khỏi bụng mẹ.

Chú hà mã "nấm lùn", chỉ nặng 7kg mới chào đời ở Anh Quốc 8
Kể từ đó, chú hà mã lùn liên tục lắc lư đi lại xung quanh và dường như rất thích vầy nước.

Chú hà mã "nấm lùn", chỉ nặng 7kg mới chào đời ở Anh Quốc 9
Theo BBC, hà mã lùn hiện đang được xếp vào hàng quý hiếm. Theo thống kê, chỉ còn khoảng 3.000 cá thể còn sót lại ngoài Tây Phi hoang dã.

(Nguồn: Buzzfeed)