Bé gái có răng hàm chứa đầy lõi bút chì

Afamily/ Tri Thức Trẻ, Theo 10:38 27/08/2013

Mỗi khi đau răng hàm, bé Đơn Đơn thường dùng ngòi bút chì chọc vào răng. Sau nửa năm, răng hàm của em đã chứa đầy thứ bột đen mà không gì khác chính là ngòi chì.

Bé Đơn Đơn, 8 tuổi hiện đang là học sinh cấp một ở tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Nửa năm trước, Đơn Đơn kêu đau răng hàm nên em đã được mẹ đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Tuy nhiên, bác sĩ chỉ kiểm tra qua loa vì cho rằng, đó là do răng sữa sắp rụng. Sau đó, bác sĩ đã kê cho Đơn Đơn uống thuốc giảm đau nhưng một tuần sau, răng của em vẫn đau nhức.

Mẹ của Đơn Đơn cứ nghĩ con mình sắp thay răng sữa, đau đớn là chuyện bình thường nên không mấy chú ý. Cứ như vậy, tình trạng này kéo dài đến cả nửa năm. Gần đây, mẹ Đơn Đơn mới phát hiện trên phần lợi của em mọc một cái nhọt nên mới đưa con đến Bệnh viện Long Trại để khám.

Bé gái có răng hàm chứa đầy lõi bút chì 1
Đơn Đơn thường chọc bút chì vào răng (ảnh minh họa).

Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện cái nhọt trên lợi của Đơn Đơn to bằng hột đậu, ở giữa chiếc răng hàm còn có một lỗ rất to. Khi bác sĩ dùng dụng cụ y tế để kiểm tra thì lôi ra được rất nhiều thức ăn và một số bột màu đen.

Quan sát kỹ thứ bột màu đen này, bác sĩ khẳng định đó là ruột bút chì. Lúc hỏi Đơn Đơn thì họ mới biết, hóa ra những lúc bị đau răng Đơn Đơn rất thích dùng ngòi bút chì chọc vào lỗ sâu ở răng. Vì vậy, chỉ sau một thời gian, trong lỗ răng đã chất đầy ruột bút chì.

Tìm được nguyên nhân, các bác sĩ đã giúp Đơn Đơn xử lý ngay. Hiện răng của em đã đỡ đau hơn rất nhiều. Qua bài học của Đơn Đơn, các bác sĩ đã nhắc nhở các bậc phụ huynh khi thấy con cái mình bị đau răng thì nên đưa con đi khám ngay lập tức. Dù là răng sữa nhưng nếu không được xử lý kịp thời, vẫn sẽ ảnh hưởng đến quá trình mọc răng của trẻ sau này.