Kỷ lục quốc gia có 50 thành phố nóng nhất thế giới trong một ngày

Mạnh Dương, Theo vtv.vn 17:24 12/05/2026
Chia sẻ

50 thành phố nóng nhất thế giới trong ngày 27/4 đều nằm nằm ở quốc gia Nam Á này.

Kỷ lục quốc gia có 50 thành phố nóng nhất thế giới trong một ngày - Ảnh 1.

Nắng nóng tại Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, ngày 27/4/2026. (Ảnh: Getty Images)

50 thành phố nóng nhất thế giới trong ngày 27/4 đều nằm ở Ấn Độ, một hiện tượng được nền tảng giám sát chất lượng không khí AQI mô tả là chưa có tiền lệ trong thời hiện đại.

Theo AQI, đây không phải là một tháng 4 bình thường và cần được nhìn nhận nghiêm túc dựa trên dữ liệu. Bảng xếp hạng của nền tảng này dựa trên nhiệt độ trong 24 giờ, gồm mức nhiệt cao nhất ban ngày, mức thấp nhất ban đêm, cùng các yếu tố như lượng mưa, gió và độ ẩm.

Ngày 27/4, nhiệt độ đỉnh trung bình tại 50 thành phố Ấn Độ trong danh sách đạt 112,5 độ F, tương đương khoảng 44,7 độ C. Đứng đầu danh sách là Banda, thành phố thuộc bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ, nơi có khí hậu cận nhiệt đới khắc nghiệt và thường trải qua mùa hè gay gắt.

Kỷ lục quốc gia có 50 thành phố nóng nhất thế giới trong một ngày- Ảnh 1.

Người dân tránh nắng dưới bóng râm ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 26/4/2026. (Ảnh: Getty Images)

Theo AQI, nhiệt độ tại Banda trong ngày 27/4 lên tới 115,16 độ F, tương đương khoảng 46,2 độ C, mức cao nhất được ghi nhận trên thế giới trong ngày hôm đó. Ngay cả thời điểm mát nhất vào rạng sáng, nhiệt độ tại đây vẫn ở mức 94,5 độ F, khoảng 34,7 độ C.

AQI cho biết phần lớn các thành phố nóng nhất của Ấn Độ nằm trong “vành đai nhiệt nội địa” của nước này. Nhà khí hậu học Maximiliano Herrera nhận định đợt nắng nóng cực đoan trong nửa cuối tháng 4 là một trong những đợt khắc nghiệt nhất từng ghi nhận vào tháng 4, vốn thường chưa phải tháng nóng nhất trong năm.

Kỷ lục quốc gia có 50 thành phố nóng nhất thế giới trong một ngày- Ảnh 2.

Phụ nữ che nắng tại Noida, Ấn Độ, ngày 26/4/2026. (Ảnh: Getty Images)

Dữ liệu của một ngày không nhất thiết phản ánh xu hướng dài hạn, nhưng Ấn Độ từ lâu đã đối mặt với nắng nóng ngày càng nghiêm trọng do khủng hoảng khí hậu. Mùa hè tại nước này đang nóng hơn và bắt đầu sớm hơn, gây rủi ro lớn cho người già, trẻ nhỏ và lao động ngoài trời.

Nắng nóng cực đoan cũng đe dọa nông nghiệp, sản xuất lương thực, đồng thời gây áp lực lên kinh tế và hệ thống y tế Ấn Độ. Năm 2026, đợt nắng nóng diễn ra trong lúc nước này chịu tác động từ chiến sự Iran, khiến nguồn cung dầu bị cắt giảm trong bối cảnh nhu cầu làm mát tăng cao.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cảnh báo một số khu vực có thể ghi nhận nhiệt độ mùa hè cao hơn trung bình. Trong khi đó, hiện tượng El Nino có thể khiến mưa mùa thấp hơn bình thường, làm gia tăng lo ngại đối với nông nghiệp, hồ chứa và nguồn nước ngầm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày