Knet lựa nhanh loạt nam thần đang lên ở phim Hàn - Nhật: Từ Song Kang tới Lee Do Hyun đều thua xa "trai Nhật đó"?

Lạt, Theo Trí Thức Trẻ 09:45 26/02/2021

Giữa bao nhiêu diễn viên trẻ vừa ra mắt khán giả trong những năm vừa qua, đây là 6 nam thần được xem là có triển vọng nhất tại thị trường Hàn - Nhật.

Mới đây, trên diễn đàn Hàn Quốc, cư dân mạng đã cùng nhau tranh luận về danh sách 6 diễn viên trẻ đang nhận được nhiều sự chú ý tại thị trường phim ảnh Hàn - Nhật. Điều bất ngờ là dù là netizen Hàn có phần... không ưa Nhật Bản nhưng netizen nước này vẫn phải gật gù công nhận rằng, nam thần thế hệ mới xứ anh đào quả thật có phần vượt qua cả các “tuyển thủ” nước nhà.

Dàn diễn viên trẻ xứ Hàn được kì vọng sẽ tạo nên nhiều đột phá trong năm sau

Trong danh sách được đề ra, 3 ngôi sao trẻ đang nổi lên ở truyền hình Hàn Quốc trong năm qua được nhắc đến là Song Kang, Jo Byung GyuLee Do Hyun. Có thể thấy, từ cuối năm 2020 cho đến nay, Song Kang được khán giả Hàn Quốc chú ý và yêu mến nhờ vai diễn ấn tượng trong tác phẩm Sweet Home. Nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng cùng ngoại hình ưa nhìn, anh chàng đã chinh phục vai diễn khó nhằn này đồng thời để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Trong khi đó, từ 2019, Lee Do Hyun đã nổi lên nhờ vai phụ trong Hotel Del Luna. Tiếp đến, vai nam chính đầu tiên với Eighteen Again càng khiến anh chàng khẳng định bản thân như một diễn viên vừa có sắc lại có tài. Nhân cách tốt đẹp cũng là một trong những điều khiến Lee Do Hyun nhận được nhiều ưu ái.

Knet lựa nhanh loạt nam thần đang lên ở phim Hàn - Nhật: Từ Song Kang tới Lee Do Hyun đều thua xa trai Nhật đó? - Ảnh 2.

Từ cuối năm 2020, Song Kang trở nên vô cùng nổi tiếng

Knet lựa nhanh loạt nam thần đang lên ở phim Hàn - Nhật: Từ Song Kang tới Lee Do Hyun đều thua xa trai Nhật đó? - Ảnh 3.

Thành công của Eighteen Again càng khiến Lee Do Hyun khẳng định tên tuổi của mình

Dù có mặt trong dàn cast chính bộ phim Hot Stove League nhưng danh tiếng của Jo Byung Gyu lại không quá nổi ở ngoài biên giới Hàn Quốc. Cho đến khi sở hữu cho mình vai diễn đầu tiên trong The Uncanny Counter, anh chàng mới trở thành tên tuổi sáng giá được nhiều người biết đến.

Knet lựa nhanh loạt nam thần đang lên ở phim Hàn - Nhật: Từ Song Kang tới Lee Do Hyun đều thua xa trai Nhật đó? - Ảnh 4.

Jo Byung Gyu nhận nhiều sự chú ý từ thành công của The Uncanny Counter

So với dàn diễn viên Hàn, những anh chàng Nhật được nhắc đến trong bài có phần trẻ tuổi hơn hẳn. Trong đó, Kenshi Okada chỉ sinh năm 1999 nhưng sở hữu vẻ ngoài nam tính, góc cạnh cùng khả năng diễn xuất ấn tượng. Anh chàng dấn thân vào con đường diễn xuất từ rất sớm và ghi dấu với nhiều tác phẩm như MIU 404 hay Oedo Mononoke Monogatari. Bên cạnh đó, Ryusei Yokohama sinh năm 1996 và Takumi Kitamura sinh năm 1997 cũng được nhắc đến như hai diễn viên có nhiều triển vọng.

Kenshi Okada được nhiều cư dân mạng nhận xét là còn đẹp hơn các diễn viên xứ Hàn

Ryusei Yokohama sinh năm 1996 và Takumi Kitamura sinh năm 1997 cũng là 2 diễn viên trẻ đầy triển vọng tại Nhật Bản

Trước danh sách này, cư dân mạng Hàn Quốc bày tỏ thái độ ngạc nhiên và ngưỡng mộ với dàn diễn viên Nhật Bản, trong đó đặc biệt phải kể đến Kenshi Okada. Có người còn khẳng định rằng các nam thần xứ Mặt Trời mọc ấn tượng hơn nhiều so với các “tuyển thủ” nước nhà. Một số người còn nhận xét rằng Jo Byung Gyu không xứng đáng sánh ngang cùng 5 cái tên còn lại. Điều này hẳn sẽ gây ra nhiều tranh cãi.

- Ai cũng đẹp, nhưng Kenshi Okada thì phải nói là há cả mồm lúc xem phim, đẹp lắm ý! Cơ mà vì trước đó ấn tượng của mình về diễn viên nam Nhật là nhỏ người, thấp bé, nên chắc cũng bị choáng với hình thể của em ấy.

- Hàn nhiều diễn viên đang lên mà nhỉ? Như tôi được biết thì có Rowoon, Kim Young Dae, Kim Yo Han, và Cha Eun Woo.

- Không hiểu sao nhưng nhìn diễn viên Nhật khá hơn hẳn. Thấy ảnh đầu tiên của bạn đầu tiên là đã nghĩ đây chính là kiểu mặt mà nước mình sẽ mê rồi.

- Xu hướng tạo hình giữa Hàn với Nhật bây giờ khác nhau nhiều ha!

- Ủa tự dưng nhét Jo Byung Gyu vào chi? Còn nhiều cái tên khác mà?

- Song Kang đỉnh nhất, em thứ hai bên Nhật cũng đẹp.

- Nhìn mặt thôi là thấy mấy em Nhật đè bẹp mình rồi đó!

- Song Kang và Kenshi Okada quá bảnh!

- Thế hệ tài năng mới của nước mình ngày càng khan hiếm thì phải. Trừ Jo Byung Gyu ra thì không biết ai cả.

- Sao Nhật đẹp hơn hẳn thế nhỉ?

Nguồn: Netizenbuzz Vtrans

Nguồn ảnh: Tổng hợp