Vào ngày 31/3, Kim Soo Hyun đã đích thân tổ chức họp báo làm rõ ồn ào liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron. Mở đầu buổi họp, anh cúi đầu xin lỗi, bật khóc tự nhận mình là "kẻ hèn nhát". Kim Soo Hyun xác nhận hẹn hò với Kim Sae Ron vào 4 năm trước, thời gian hẹn hò là 1 năm.
Căng thẳng hơn cả, Kim Soo Hyun thẳng thắn tố cáo gia đình Kim Sae Ron làm giả bằng chứng. "Có quá nhiều thông tin không chính xác trong cuộc trò chuyện Kim Sae Ron viết khi còn sống. Bức ảnh năm 2016 thực chất được chụp năm 2019. Ngoài ra, nếu đúng là người đã khuất, cô ấy không thể nhầm lẫn về khoảng cách tuổi tác giữa họ như vậy. Cô ấy cũng không thể viết sai tên công ty quản lý gắn bó suốt 4 năm và thời hạn bản hợp đồng như trong tin nhắn" - CEO Gold Medalist nói.
Phía Kim Soo Hyun đã gửi tin nhắn KakaoTalk năm 2016 và 2018 do gia đình Kim Sae Ron cung cấp, cùng với tin nhắn KakaoTalk của nam diễn viên với những người quen trong năm nay đến cơ quan kiểm định chuyên phân tích lời nói. Kết quả phân tích cho thấy người nói chuyện với Kim Sae Ron năm 2016 và 2018 có cách nói chuyện khác nhau, như vậy không phải cùng 1 người.
Kim Soo Hyun cho biết gia đình Kim Sae Ron làm giả bằng chứng
Kim Soo Hyun tuyên bố khởi kiện dân sự và hình sự đối với gia đình Kim Sae Ron cùng Viện Garo Sero vì tội phỉ báng. Mức bồi thường Kim Soo Hyun đưa ra là 12 tỷ won (209 tỷ đồng). Kim Soo Hyun khẳng định những việc anh chưa từng làm thì anh không thể thừa nhận. Nam tài tử cũng tố gia đình Kim Sae Ron đã biến anh thành kẻ sát nhân hại chết cô và khiến anh chịu tổn thất nặng nề chỉ vì anh là bạn trai cũ của cố diễn viên.
"Tôi sợ gia đình đó sẽ tiếp tục uy hiếp và bắt tôi phải thừa nhận những điều sai sự thật sau buổi họp báo. Tôi còn phải chăm lo và chịu trách nhiệm cho rất nhiều người khác nữa. Tôi phải lo cho cuộc sống của bản thân con người tôi, Kim Soo Hyun, và ngôi sao Kim Soo Hyun, và nhiều điều khác nữa. Những người xung quanh tôi đang phải chịu đựng rất nhiều" - Kim Soo Hyun khóc nức nở nói.
Kim Soo Hyun đệ đơn kiện Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron, yêu cầu bồi thường 12 tỷ won (209 tỷ đồng)
Nguồn: MBN