Kim Mã 2018: "Chân Hoàn" Tôn Lệ và "Như Ý" Châu Tấn tranh ngôi Ảnh Hậu, phim của Trương Nghệ Mưu càn quét 12 đề cử

Giang Bùi, Theo Trí Thức Trẻ 11:14 02/10/2018

Giải Kim Mã 2018 được nhận xét là quy tụ nhiều tác phẩm xuất sắc và tiêu biểu, bên cạnh hạng mục Phim Điện ảnh xuất sắc nhất, giải Ảnh Hậu và Ảnh Đế xuất hiện nhiều tên tuổi đối đầu như Đặng Siêu, Tôn Lệ, Châu Tấn cũng được rất nhiều khán giả quan tâm.

Kim Mã là giải thưởng điện ảnh được thành lập từ năm 1962, được tổ chức thường niên tại Đài Loan, với mục đích để thúc đẩy sự nghiệp sản xuất phim điện ảnh khu vực Đài Loan và ghi nhận nỗ lực của những diễn viên, tác phẩm đã có những cống hiến to lớn với nền Điện ảnh Hoa Ngữ. Chiều ngày 01/10, giải Kim Mã lần thứ 55 đã công bố danh sách các hạng mục trao giải năm nay, và ba giải thưởng được khán giả chú ý nhất chính là giải Phim Điện ảnh xuất sắc nhất, và hai giải Ảnh Hậu và Ảnh Đế.

Ở đề cử giải Kim Mã 2018 đáng chú ý nhất là tác phẩm Shadow (Ảnh) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã càn quét 12 hạng mục từ lớn đến nhỏ. Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên trẻ Bành Dục Sướng đã chứng minh được thực lực khi anh là nam diễn viên có tuổi đời non trẻ nhất so với 4 nam diễn viên còn lại. Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, khán giả chứng kiến màn đối đầu giữa "mẹ chồng" Tôn Lệ và "con dâu" Châu Tấn.

Kim Mã 2018: Chân Hoàn Tôn Lệ và Như Ý Châu Tấn tranh ngôi Ảnh Hậu, phim của Trương Nghệ Mưu càn quét 12 đề cử - Ảnh 1.

Châu Tấn và Tôn Lệ được đề cử với giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Kim Mã 2018: Chân Hoàn Tôn Lệ và Như Ý Châu Tấn tranh ngôi Ảnh Hậu, phim của Trương Nghệ Mưu càn quét 12 đề cử - Ảnh 2.

Nam diễn viên trẻ Bành Dục Sướng tuy tham gia diễn xuất chưa lâu nhưng đã gặt hái được thành tích đáng nể.

Danh sách đề cử giải Kim Mã năm nay như sau (từ trái qua phải):

Kim Mã 2018: Chân Hoàn Tôn Lệ và Như Ý Châu Tấn tranh ngôi Ảnh Hậu, phim của Trương Nghệ Mưu càn quét 12 đề cử - Ảnh 3.

Phim Điện ảnh xuất sắc nhất: Ai Là Người Yêu Anh Ấy Trước (Dear Ex), Tôi Không Phải Là Dược Thần (Dying for Survive), Đêm Cuối Trên Địa Cầu (Long Day’s Journey into Night), Đại Tượng Tích Nhi Tọa (Elephant Sitting Still), Ảnh (Shadow).

Kim Mã 2018: Chân Hoàn Tôn Lệ và Như Ý Châu Tấn tranh ngôi Ảnh Hậu, phim của Trương Nghệ Mưu càn quét 12 đề cử - Ảnh 4.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Đoạn Dịch Hoành (Bạo Tuyết Tương Chí), Từ Tranh (Tôi Không Phải Dược Thần), Đặng Siêu (Ảnh), Khưu Trạch (Ai Là Người Yêu Anh Ấy Trước), Bành Dục Sướng (Đại Tượng Tịch Đích Nhi Tọa).

Kim Mã 2018: Chân Hoàn Tôn Lệ và Như Ý Châu Tấn tranh ngôi Ảnh Hậu, phim của Trương Nghệ Mưu càn quét 12 đề cử - Ảnh 5.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Tôn Lệ (Ảnh), Châu Tấn (Xin Chào, Chi Hoa), Triệu Đào (Giang Hồ Nhi Nữ), Tạ Doanh Huyên (Ai Là Người Yêu Anh Ấy Trước), Tằng Mỹ Huệ Tư (Tam Phu).

Kim Mã 2018: Chân Hoàn Tôn Lệ và Như Ý Châu Tấn tranh ngôi Ảnh Hậu, phim của Trương Nghệ Mưu càn quét 12 đề cử - Ảnh 6.

Đạo diễn xuất sắc nhất: Tất Cám (Đêm Cuối Trên Địa Cầu), Vạn Mã Tài Đán (Đụng Chết Một Chú Dê), Khương Văn (Tà Không Thắng Chính), Lâu Diệp (Phong Trung Hữu Đóa Vũ Tố Đích Vân), Trương Nghệ Mưu (Ảnh).

Kim Mã 2018: Chân Hoàn Tôn Lệ và Như Ý Châu Tấn tranh ngôi Ảnh Hậu, phim của Trương Nghệ Mưu càn quét 12 đề cử - Ảnh 7.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Viên Phú Hoa (Thúy Ti), Điền Tráng Tráng (Chúng Ta Sau Này), Lý Hồng Kỳ (Hạnh Phúc Thành Thị), Trịnh Nhân Thạc (Giác Đầu 2: Vương Giả Tái Khởi), Chương Vũ (Tôi Không Phải Dược Thần).

Kim Mã 2018: Chân Hoàn Tôn Lệ và Như Ý Châu Tấn tranh ngôi Ảnh Hậu, phim của Trương Nghệ Mưu càn quét 12 đề cử - Ảnh 8.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Trương Tử Phong (Xin Chào, Chi Hoa), Hứa Tình (Tà Không Thắng Chính), Huệ Anh Hồng (Thúy Ti), Đinh Ninh (Hạnh Phúc Thành Thị), Hoàng Gia Thiên (Lão Đại Nhân).

Kim Mã 2018: Chân Hoàn Tôn Lệ và Như Ý Châu Tấn tranh ngôi Ảnh Hậu, phim của Trương Nghệ Mưu càn quét 12 đề cử - Ảnh 9.

Diễn viên mới xuất sắc nhất: Hoàng Thánh Cầu (Ai Là Người Yêu Anh Ấy Trước), Tạ Chương Dĩnh (Hạnh Phúc Thành Thị), Trương Tái Hưng (Giác Đầu 2: Vương Giả Tái Khởi), Phó Mạnh Bách (Phạm Bảo Đức), Chung Gia Tuấn (Chỉ Biển Mới Hiểu).

Kim Mã 2018: Chân Hoàn Tôn Lệ và Như Ý Châu Tấn tranh ngôi Ảnh Hậu, phim của Trương Nghệ Mưu càn quét 12 đề cử - Ảnh 10.

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Từ Dự Đình, Hứa Trí Ngạn (Ai Là Người Yêu Anh Ấy Trước), Đổng Việt (Bạo Tuyết Tương Chi), Lưu Nhược Anh (Chúng Ta Sau Này), Văn Mục Dã (Tôi Không Phải Dược Thần), Hồ Ba (Đại Tượng Tịch Đích Nhi Tọa).

Sau khi danh sách các hạng mục quan trọng tại Kim Mã năm nay được tung ra, có nhiều cái tên được kì vọng sẽ làm nên chuyện tại Kim Mã năm nay đã không xuất hiện như phim điện ảnh Vô Vấn Đông Tây của Chương Tử Di, Trương Chấn, Vương Lực Hoành từng oanh tạc phòng vé Trung Quốc đầu năm nay. Phim điện ảnh mới của tiểu Hoa đán Dương Mịch Bảo Bối cũng không xuất hiện trong các đề cử quan trọng. Giải Kim Mã 2018 sẽ diễn ra từ ngày 20/10 đến 25/11 tại Đài Bắc, và lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 17/11.