Không vay mượn, người đàn ông bất ngờ nhận được thông báo nợ hơn 170 triệu đồng: Ngân hàng khẳng định chữ ký ông vẫn còn nguyên ở đây

Đinh Anh, Theo Đời sống & Pháp luật 08:55 21/02/2025
Chia sẻ

Nhân viên ngân hàng đã cho khách hàng xem tờ giấy vay nợ được lập cách đây 10 năm với đầy đủ thông tin và kèm cả chữ ký của ông Vương.

Tự dưng phải gánh khoản nợ lớn

Theo 163, vào cuối năm 2019, ông Vương (Sơn Đông, Trung Quốc) đến ngân hàng địa phương để thực hiện 1 khoản vay nhằm giúp con trai mua căn hộ trên thành phố. Sau khoảng 30 phút xếp hàng đến lượt, ông được giao dịch viên tiếp đón nhiệt tình. 

Ngay khi đó, vị khách này trình bày cụ thể nhu cầu của mình. Tuy nhiên, sau khi, kê khai thông tin cá nhân, giao dịch viên này cho biết ông Vương không thể vay tiền của ngân hàng. “Hệ thống của ngân hàng thông báo, ông đang nợ chúng tôi 49.000 NDT (hơn 170 triệu đồng). Hiện, ông đang bị đưa vào danh sách đen nên không thể tiếp tục vay tiền. Nếu muốn ông cần hoàn trả số nợ trên”, nhân viên ngân hàng thông tin. 

Không vay mượn, người đàn ông bất ngờ nhận được thông báo nợ hơn 170 triệu đồng: Ngân hàng khẳng định chữ ký ông vẫn còn nguyên ở đây- Ảnh 1.

Nghe được tin này, ông Vương vô cùng sửng sốt và khẳng định chưa bao giờ dùng thẻ tín dụng để chi tiêu. Vậy tại sao ông lại mang khoản nợ lớn đến như vậy. 

Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, con trai ông Vương phán đoán rằng có thể thẻ tín dụng của cha mình bị đánh cắp. Tuy nhiên, người đàn ông này khẳng định rằng không có chuyện đó. Bởi ông luôn giữ giấy tờ tùy thân bên người và hiếm khi đi mua sắm. 

Nhận thấy vụ việc có nhiều điều khó hiểu, gia đình ông Vương quyết định trình báo vụ việc này lên cảnh sát địa phương. Nhanh chóng, cảnh sát có mặt tại trụ sở ngân hàng để làm việc. Viên cảnh sát đã yêu cầu ngân hàng cung cấp chứng nhận vay tiền của khách hàng để kiểm tra. Điều không ngờ là giấy chứng nhận khoản vay 49.000 NDT có đầy đủ thông tin của ông Vương kèm chữ ký xác nhận đã được lập từ 10 năm trước. Khi được tận tay cầm tờ giấy này, ông Vương vẫn chưa hiểu tại sao mình lại đứng tên khoản vay lớn như vậy. 

Không vay mượn, người đàn ông bất ngờ nhận được thông báo nợ hơn 170 triệu đồng: Ngân hàng khẳng định chữ ký ông vẫn còn nguyên ở đây- Ảnh 2.

Cảnh sát yêu cầu ông Vương cần nhớ lại thời điểm cách đó 10 năm có để lộ thông tin cá nhân hay cho bất kỳ ai mượn giấy tờ nào không. Theo trí nhớ của mình, người đàn ông này khẳng định không có chuyện đó. 

Người đứng sau khoản nợ  

Để chắc chắn hơn, ông Vương quyết định hỏi một vài người bạn để xem có ai nhớ lại được thông tin hữu ích nào không. May mắn, một người bạn thân của ông Vương nhớ được chi tiết quan trọng. “Bạn không nhớ ông Vũ cùng làng đã nhờ bạn làm giấy chứng nhận vay vốn trước đây sao? Có thể anh ta chính là người làm chuyện này”.

Từ đây, ông Vương nhớ lại sự việc cách đây đúng 10 năm. Khi đó, ông Vũ - một nhân viên ngân hàng cùng làng đã tìm gặp để nhờ giúp đỡ. Người này muốn nhờ ông Vương thực hiện 1 hồ sơ vay tiền để đạt đủ hiệu suất công việc tháng đó. 

Nghe đến đây, ông Vương lập tức từ chối. Tuy nhiên, ông Vũ tiếp tục năn nỉ và khẳng định: “Không sao đâu, tôi lập hồ sơ cho anh và anh chỉ việc ký tên. Chỉ cần anh không nhận tiền, số nợ này sẽ tự động hết hiệu lực sau 1 năm. Đừng quá lo lắng”. 

Nhận thấy không có ảnh hưởng gì quá lớn, ông Vương nhận lời giúp đỡ và tiến hành ký vào hồ sơ vay nợ. 

Thời gian trôi đi. Ông Vương chuyển lên thành phố sinh sống, không còn giữ liên lạc với người bạn năm xưa. Ông cũng không nhận được thông báo gì của ngân hàng nên nghĩ rằng hồ sơ vay nợ sẽ tự động hết hiệu lực sau 1 năm. Song không ngờ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng này. 

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cảnh sát địa phương quyết định triệu tập ông Vũ để làm việc. Tại đồn cảnh sát, người này khai nhận mọi việc và khẳng định sẽ bồi thường số nợ trên. Đồng thời, đối tượng cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Thông vụ việc này, cảnh sát địa phương đã phát đi thông báo về việc người dân cần hết sức cảnh giác, không để lộ thông tin cá nhân để vay tiền; tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân của mình cho bất kỳ ai nếu không hiểu rõ mục đích. Khi thấy xuất hiện khoản nợ mà mình không hề vay, người dân cần trình báo sự việc đến cơ quan cảnh sát để tiền điều tra, xác minh sự việc cũng như có phương án xử lý với người lấy cắp thông tin. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày