Không thi đấu, Federer vẫn kiếm tiền nhiều nhất

T.PHÚC, Theo TUỔI TRẺ 10:42 31/08/2022

Năm thứ 17 liên tiếp tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer dẫn đầu bảng thu nhập trong số các VĐV quần vợt. Và đặc biệt hơn, tất cả thu nhập của anh đều đến từ ngoài sân đấu.

Không thi đấu, Federer vẫn kiếm tiền nhiều nhất - Ảnh 1.

Phần lớn thu nhập của Roger Federer đến từ ngoài sân đấu - Ảnh: Reuters

Tạp chí Forbes đã làm cuộc nghiên cứu tổng hợp thu nhập của các tay vợt hàng đầu thế giới kể từ Giải Mỹ mở rộng 2021 đến nay. Trong đó, tổng thu nhập của 10 tay vợt giỏi kiếm tiền nhất là 316 triệu USD, giảm một chút so với 320 triệu USD của năm 2021. Tuy nhiên, số tiền họ kiếm được ngoài sân đấu lên đến 285 triệu USD, năm ngoái là 281 triệu USD.

Dù không thi đấu một trận nào trong năm 2022 nhưng Roger Federer vẫn có năm thứ 17 liên tiếp là tay vợt kiếm được nhiều tiền nhất.

Theo thống kê, "Tàu tốc hành" Federer đã bỏ túi khoảng 90 triệu USD trước thuế. Số tiền này có được chủ yếu từ các hợp đồng quảng cáo, kinh doanh và các hoạt động ngoài sân đấu của anh. Trận đấu cuối cùng của Federer chính là trận thua trước đối thủ người Ba Lan Hubert Hurkacz tại tứ kết Wimbledon vào ngày 7-7-2021.

Ở vị trí thứ hai là nữ tay vợt Nhật Bản Naomi Osaka với 56,2 triệu USD, trong đó 55 triệu USD cô kiếm được không liên quan gì đến kết quả thi đấu ở các giải mà cô tham gia. Trong khi đó, vị trí thứ ba thuộc về Serena Williams với 35,1 triệu USD.

Cũng như hai người đồng nghiệp nói trên, gần như toàn bộ thu nhập của Serena Williams (35 triệu USD) đến từ các hoạt động kinh doanh, hợp đồng quảng cáo, sự kiện...

"Vua đất nện" Rafael Nadal cũng đã có mùa làm ăn khấm khá và là tay vợt có thu nhập cao thứ tư trong một năm qua với 31,4 triệu USD. Tuy nhiên, trong top 10 tay vợt kiếm tiền nhiều nhất, Nadal là một trong những người có thu nhập cao nhất từ các giải đấu với 6,4 triệu USD. Và đứng cuối cùng trong top 5 là Novak Djokovic.

Do ảnh hưởng của việc không được dự một số giải Grand Slam vì không chích ngừa COVID-19 nên thu nhập của cựu tay vợt số 1 thế giới chỉ còn 27,1 triệu USD, trong đó 20 triệu USD đến từ thu nhập ngoài sân đấu.

Ngôi sao trẻ của quần vợt Anh Emma Raducanu xuất sắc chiếm vị trí thứ 6 với 21,1 triệu USD (trong đó 18 triệu USD có được ngoài sân đấu).

Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới Daniil Medvedev ước tính chỉ thu về 19,3 triệu USD. Đứng cuối cùng trong top 10 là Carlos Alcaraz, với 10,9 triệu USD. Dù vậy, Carlos Alcaraz là nam tay vợt có tỉ lệ kiếm được tiền trên sân đấu cao nhất với 45,8% thu nhập (khoảng 5 triệu USD).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày