Không phải TV hay tủ lạnh, một thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt sắp trở thành ‘vua ngốn điện’ của thế giới

Như Quỳnh, Theo markettimes.vn 21:12 17/10/2024
Chia sẻ

Theo IEA, nhu cầu điện từ các thiết bị này sẽ tăng đến 280% vào năm 2050.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc gia tăng sử dụng các thiết bị điều hòa nhiệt độ sẽ là một trong những tác động lớn nhất đối với lưới điện thế giới trong thập kỷ tới.

Dự đoán này được đưa ra khi IEA điều chỉnh lại dự báo về nhu cầu điện tại báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới, cho rằng tổng mức sử dụng vào năm 2035 sẽ cao hơn 6% so với dự đoán năm ngoái.

Báo cáo cho biết điều hòa không khí sẽ cần thêm 697 TWh vào năm 2030, gấp hơn ba lần nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu máy tính. Trong khi đó, IEA cho biết xe điện sẽ cần thêm 854 TWh. Sự thay đổi của nhu cầu điều hòa không khí cũng có nghĩa là nó sẽ có tác động khó lường đối với lưới điện.

Không phải TV hay tủ lạnh, một thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt sắp trở thành ‘vua ngốn điện’ của thế giới- Ảnh 1.

Điều hòa nhiệt độ sẽ trở thành một trong những yếu tố tiêu thụ điện nhiều nhất trong những năm tới. Theo FT

Fatih Birol, người đứng đầu IEA chia sẻ: “Ở Mỹ và Nhật Bản, có đến 90% hộ gia đình có điều hòa tuy nhiên tỷ lệ này ở Nigeria chỉ là 5%, 15% ở Indonesia và dưới 20% ở Ấn Độ. Với mức thu nhập ngày càng tăng và tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu, mọi người mua máy điều hòa không khí và đây là động lực chính tiêu thụ điện”.

IEA cho biết việc sử dụng năng lượng cho điều hòa không khí dân dụng dự kiến sẽ tăng 280% vào năm 2050 trong kịch bản kinh doanh bình thường. Vào thời điểm đó, lượng tiêu thụ sẽ chiếm 14% tổng nhu cầu năng lượng trong các tòa nhà, tăng từ mức dưới 7% hiện nay.

Trong một kịch bản khác, khi Chính phủ các quốc gia đáp ứng đầy đủ các cam kết liên quan đến khí hậu, mức tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí vẫn tăng gần 200%.

Phần lớn sự tăng trưởng của ngành điều hòa không khí sẽ diễn ra ở các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển, đồng thời IEA cảnh báo rằng nhu cầu có thể còn mạnh hơn nếu biến đổi khí hậu tạo ra các đợt nắng nóng thường xuyên hơn.

Ngược lại, họ cho biết mức tiêu thụ năng lượng của các trung tâm dữ liệu tuy tăng nhưng sẽ ít ảnh hưởng hơn đến lưới điện. IEA cho biết: “Có hơn 11.000 trung tâm dữ liệu được đăng ký trên toàn thế giới nhưng chỉ tập trung đông đúc tại một số quốc gia. Tuy nhiên, ở cấp độ toàn cầu, các trung tâm dữ liệu chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong tổng mức tăng trưởng nhu cầu điện đến năm 2030.” 

IEA cho biết nhu cầu điện toàn cầu đang tăng với tốc độ hàng năm là 1.000 TWh, tương đương với việc thêm một quốc gia tương đương Nhật Bản nữa vào danh sách tiêu thụ điện mỗi năm. Họ cũng tăng dự báo nhu cầu vào năm 2035 trong kịch bản hoạt động kinh doanh diễn ra bình thườn  thêm 6% lên 37.371 TWh.

Tuy nhiên, IEA lưu ý rằng đã có gần 200 biện pháp thương mại ảnh hưởng đến công nghệ năng lượng sạch kể từ năm 2020, so với 40 biện pháp trong giai đoạn 5 năm trước đó, khi các nước trở nên cảnh giác hơn về vai trò thống trị của các công ty Trung Quốc trong sản xuất năng lượng sạch như tấm pin mặt trời và xe điện.

Theo FT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày