Không mang phim đi... chiếu rạp, Netflix bị liên hoan phim Cannes "cấm tiệt"

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 26/03/2018

Các phim thuộc dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflix sẽ không được tranh tài ở liên hoan phim Cannes nữa.

Theirry Fremaux, chủ tịch của liên hoan phim Cannes mới đây đã công bố lệnh cấm các phim của Netflix tham gia tranh tài giải thưởng này. Netflix và các dịch vụ truyền hình trực tuyến khác vẫn có thể trình chiếu phim của họ bên lề lễ trao giải, nhưng sẽ không có chuyện phim của Netflix được xét các đề cử cho Cannes.

Không mang phim đi... chiếu rạp, Netflix bị liên hoan phim Cannes cấm tiệt - Ảnh 1.

Lý do được trang tin Hollywood Reporter đưa ra là do Netflix từ chối chiếu phim của họ tại rạp, trong một số trường hợp còn sắp xếp để người xem có thể lựa chọn giữa xem trực tuyến (online) và cả ngoại tuyến (offline). Điều này đã ảnh hưởng lớn tới lợi ích của phim điện ảnh chiếu rạp vốn là lực lượng tham gia gần như tuyệt đối tại các liên hoan phim lớn nhỏ chứ không chỉ riêng Cannes.

Không mang phim đi... chiếu rạp, Netflix bị liên hoan phim Cannes cấm tiệt - Ảnh 2.

"Okja" (Siêu Lợn) từng gây xôn xao khi đường đường chính chính tham dự Cannes mà không hề có mặt tại rạp chiếu của Pháp

Năm ngoái, hai tác phẩm Okja của đạo diễn Bong Joon-ho và The Meyerowitz Stories của Noah Baumbach tham dự Cannes đã dấy lên những tranh cãi trong hội đồng ban giám khảo. Fremaux lựa chọn hai phim của Netflix tham gia với hy vọng dịch vụ này chấp nhận thỏa hiệp để chiếu phim của họ tại rạp. Thế nhưng ông đã lầm: "Tôi nghĩ tôi có thể thuyết phục họ ra mắt phim tại rạp. Tôi đã quá tự tin, còn họ thì từ chối."

Nhà làm phim người Tây Ban Nha Pedro Almodovar, chủ tịch ban giám khảo của Cannes 2017 từng chia sẻ: "Thật không thể tưởng tượng nổi một tác phẩm đoạt Cành Cọ Vàng lại không có kế hoạch chiếu rạp tại Pháp, như thế việc chiếu phim trên màn ảnh rộng sẽ bị coi nhẹ".

Netflix đã không thể thông qua việc cho chiếu hai phim tại rạp trong vòng một tuần trước khi lễ trao giải của Cannes diễn ra. Có vẻ như nỗ lực của các nhà làm phim và hội đồng điện ảnh của Pháp khi đưa lên những kiến nghị nhằm thay đổi luật chơi cho Cannes năm nay đã thành công. Lệnh cấm không áp dụng với hai phim Okja và The Meyerowitz Stories (New and Selected) (tạm dịch: Chuyện gia đình Meyerowitz) đã tham gia Cannes vào tháng 5 năm ngoái, nhưng dù gì thì hai phim này cũng đã tay trắng về nhà.

Không mang phim đi... chiếu rạp, Netflix bị liên hoan phim Cannes cấm tiệt - Ảnh 3.

The Meyerowitz Stories (New and Selected)

"Những thành viên của Netflix rất thích ý tưởng về thảm đỏ và sẵn lòng đem phim của họ tranh giải tại Cannes. Tuy nhiên họ phải hiểu rằng sự không khoan nhượng trong mô hình của họ giờ đây đã đi ngược lại những tôn chỉ của chúng tôi." Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ mùa Cannes năm nay được dự kiến bắt đầu từ tháng 5. Các phim muốn tham dự giải sẽ phải có lịch chiếu ở tại các rạp phim Pháp. Còn bản thân Netflix, họ có thể chiếu phim tại Cannes nhưng sẽ phải ngồi ngoài nhìn người khác tranh tài cho giải Cành Cọ Vàng.