Không biết ăn gì cuối tuần, cứ tham khảo các địa chỉ nổi bật trên đường Thành Thái (quận 10) mà xem

Bánh Bao, Theo Trí Thức Trẻ 20:45 25/08/2018

Khu này cũng có nhiều món từ ăn chính đến tráng miệng hấp dẫn lắm đấy.

Đoạn đường Thành Thái (quận 10) tuy ngắn nhưng lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp những hàng quán. Đặc biệt là buổi tối, nơi đây là điểm tụ tập lý tưởng của nhiều bạn trẻ với các món ăn ngon, giá cả phải chăng. Hãy cùng khám phá những quán ăn trên đường Thành Thái luôn đông khách nhé.

Bánh mì hến Anh Bo

Bánh mì hến là sự kết hợp giữa hai món ăn không có quan hệ "họ hàng" nhưng lại tạo ra một hương vị hấp dẫn. Nhân bánh gồm hến xào với bắp, hành tây, gia vị, sốt me... Tuy bình dân nhưng món ăn lại đem đến một cảm giác lạ miệng và thú vị cho thực khách. Nhờ vị ngọt thanh từ hến hài hòa trong sốt chua ngọt cùng với độ giòn của rau dưa đã tạo nên tổng thể món vô cùng bắt vị.

Không biết ăn gì cuối tuần, cứ tham khảo các địa chỉ nổi bật trên đường Thành Thái (quận 10) mà xem - Ảnh 1.

Lâu lâu cảm thấy nhàm chán với những kiểu bánh mì truyền thống thì bạn hãy thử khám phá món này ở một quán ven đường Thành Thái. Nơi đây chủ yếu phục vụ theo kiểu take-away đơn giản và mỗi phần bánh mì chỉ 15k mà thôi, mức giá vô cùng hợp lý cho một món ăn độc lạ như thế đấy.

Bánh mì hến

Địa chỉ: 50 Thành Thái, phường 12, quận 10

Giờ mở cửa: 6h - 9h và 15h - 21h

Giá: 15k

Đặc sản Phan Rang - Quán Pong

Điểm tụ tập quen thuộc của nhiều nhóm bạn ở khu Thành Thái chắc có lẽ là quán ăn vặt Pong. Nơi đây chuyên về các món ăn đặc trưng của Phan Rang như chả cuốn, bánh tráng nướng, chén trứng... Menu đa dạng lựa chọn là điểm cộng tuyệt vời cho những buổi nhâm nhi cùng lũ bạn đấy.

FB Linh Lam, FB Lê Thị Ý Nhi

Món ăn được quán chế biến khi có khách gọi nên có độ nóng sốt hấp dẫn. Được đánh giá cao là chén trứng với độ béo thơm và gion giòn kích thích. Ngoài ra, những món khác như trứng cút lộn, hồ lô... vẫn góp phần tạo nên sự phong phú cho những miệng "ăn hàng".

FB Võ Huy Vũ

Quán nằm trong hẻm nên tương đối khó tìm, không gian đơn giản, ít bàn ghế. Bù lại, món ăn vừa miệng, mức giá phải chăng là điều được nhiều bạn trẻ hài lòng khi đến ăn tại đây.

Quán Pong

Địa chỉ: 116/2 Thành Thái, quận 10

Giờ mở cửa: 15h - 22h

Giá: 15k - 30k

Mì vịt tiềm 93

Mì vịt tiềm 93 không quá đắt đỏ như những hàng khác nên bạn có thể tham khảo mỗi khi thèm món này nhưng túi tiền có phần eo hẹp. Dù thế thì chất lượng món ăn vẫn không làm bạn thất vọng, mỗi phần mì vịt với cả chiếc đùi to oành cùng với nước dùng đậm đà, đúng vị.

Thịt vịt được làm sạch nên không còn mùi tanh, thịt mềm, da thì lại giòn nên hòa quyện trong miệng một cách hấp dẫn. Món ăn thoang thoảng mùi ngũ vị hương, táo tàu chua dịu cùng cải bẹ thanh mát đã tạo nên tổng thể hài hòa và vô cùng đưa đẩy vị giác.

Lượng mì trong tô tương đối ít nhưng cũng đủ no, nếu bạn muốn dùng thêm thì có thể gọi mì riêng. Quán có không gian nhỏ, nằm trong hẻm nên sẽ thiếu sáng. Mức giá dao động từ 35k - 60k cho mỗi phần mì vịt thơm ngon như thế cũng đã quá hợp lý rồi bạn nhỉ?

Mì vịt tiềm 93

Địa chỉ: 93 Thành Thái, quận 10

Giờ mở cửa: 15h - 23h

Giá: 35k - 60k

Bún đậu mắm tôm A Chảnh

A Chảnh là một trong những quán bún đậu đông khách ở Sài Gòn. Điểm cộng ở đây chính là những mẹt bún đậu phục vụ được bày trí hấp dẫn, đầy đủ thức ăn trông rất kích thích. Bún, đậu hũ, thịt luộc, chả cốm, lòng lợn, nem... tất cả mọi thứ đều có mặt đúng chuẩn vị Hà Thành.

Mắm tôm ở đây có màu tim tím và độ nồng, thơm khác lạ. Chỉ cần bạn cho thêm tắc (quất) và đường khuấy đều là đã đủ khiến hương vị bùng tỏa trong cổ họng. Thức ăn nóng sốt, đậu giòn còn thịt hài hòa giữa nạc lẫn mỡ nên không hề ngấy.

Quán có không gian tuy nhỏ những thoáng đãng. Tuy nhiên nhân viên đôi lúc lại chậm trễ để khách đợi lâu. Mỗi mẹt bún đậu ở đây thích hợp cho từ 2 - 3 người nên bạn hãy "í ới" cả nhóm đi ăn để vừa bụng và tiết kiệm hơn nhé.

Bún đậu A Chảnh

Địa chỉ: 130 Thành Thái, quận 10

Giờ mở cửa: 10h - 22h

Giá: 25k - 60k

Trái cây tô 167

Quán trái cây tô ở Thành Thái lúc nào cũng đông khách vào mỗi tối. Nơi đây là địa điểm tráng miệng quen thuộc của các bạn trẻ khu này vì có không gian thoáng mát cùng mức giá phải chăng. Menu gồm hơn 50 món ngọt từ sinh tố, nước ép, trái cây, chè đến bánh flan... Bởi thế mà bạn tha hồ lựa chọn tùy theo khẩu vị.

Trái cây luôn tươi mới, đầy đủ loại và màu sắc hấp dẫn. Khi ăn cùng với sữa chua và siro thì chắc chắn bạn sẽ thấy vô cùng sảng khoái và mát lành. Chè cũng được đánh giá cao vì độ ngọt vừa, béo thơm. Tuy nhiên bánh flan ở đây thì vẫn chưa đặc sắc vì thiếu độ béo mịn.

Quán đông khách nên sẽ phục vụ chậm, ngoài ra thiếu chỗ gửi xe cũng là điều khiến nhiều người ái ngại khi ngồi lại thưởng thức. Bạn có thể mua mang về sẽ tiện hơn đấy!

Trái cây tô 167

Địa chỉ: 167 Thành Thái, quận 10

Giờ mở cửa: 9h - 21h

Giá: 20k - 40k