Khởi tố gã chồng câm điếc giết vợ trong nhà vệ sinh rồi tạo hiện trường giả

Khương Mỹ, Theo Nhịp Sống Việt 16:34 25/05/2020

Do mâu thuẫn vợ chồng, sau khi bóp cổ khiến vợ câm điếc tử vong, Tới đã dựng hiện trường giả một vụ giết người, cướp tài sản.

Ngày 25/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tới (31 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội "Giết người".

Trước đó, khoảng 9h20 sáng 16/5, Tới chạy sang hàng xóm báo tin vợ là Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, cả 2 đều câm điếc) bất tỉnh trong nhà vệ sinh và nhờ người đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, các bác sĩ xác định chị Tuyết đã tử vong trước đó. Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện có vết bầm tím trên cổ nạn nhân.

Khởi tố gã chồng câm điếc giết vợ trong nhà vệ sinh rồi tạo hiện trường giả - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Văn Tới tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo người thân, hàng ngày chị Tuyết mang sợi dây chuyền vàng và một nhẫn vàng nhưng tài sản này đã mất khi nạn nhân tử vong.

Qua điều tra, công an xác định Tới là nghi phạm sát hại vợ nên mời đến làm việc. Đối tượng này khai nhận, chiều 16/5, thấy vợ đang gội đầu trong nhà vệ sinh, Tới đến phía sau dùng 2 tay bóp cổ và nhấn đầu chị Tuyết vào thùng nước nhiều lần làm nạn nhân không thể kháng cự.

Mãi đến khi phát hiện chị Tuyết nằm bất động, nghi phạm đã lấy sợi dây chuyền cùng nhẫn vàng của nạn nhân cất giấu. Sau đó, Tới vào phòng bế con nhỏ chạy ra sân kêu cứu, ra hiệu là có 2 người phụ nữ vào nhà giết vợ mình, để cướp tài sản và nhờ nhà hàng xóm đưa vợ đi cấp cứu.

Khởi tố gã chồng câm điếc giết vợ trong nhà vệ sinh rồi tạo hiện trường giả - Ảnh 2.

Người dân đến đưa tang chị Tuyết.

Công an cũng xác định nạn nhân Tuyết chết do ngạt nước. Hiện, cảnh sát cũng đã thu giữ được sợi dây chuyền và nhẫn của nạn nhân.

Bước đầu, nguyên nhân vụ án mạng được nhận định do mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày